Tết Trung thu ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn

Chiều 12-9, hơn 140 học sinh khuyết tật đang học tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đã được tham gia vui đón tết Trung thu.

Hoạt động Trung thu năm 2019 tại trung tâm diễn ra trong không gian vui vẻ, náo nhiệt. Gương mặt các em nhỏ đầy sự háo hức, vui vẻ khi chơi trò chơi tập thể, xem biểu diễn múa lân, xiếc, văn nghệ, phá cỗ và nhận quà trung thu.

Tết Trung thu ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 1 Các em ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn tham gia vui hội Trung thu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Nguyễn Thị Thu Hương-Phó Giám đốc thường trực Trung tâm, mong rằng với những hoạt động thiết thực này nhằm động viên và chia sẻ khó khăn với các em học sinh kém may mắn, giúp các em quên đi những thiệt thòi của bản thân, thêm yêu cuộc sống, phấn đấu rèn luyện.

 
Tết Trung thu ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 2 Múa lân cho các em trong ngày vui hội trung thu. Ảnh:NGUYỄN TRANG
 
Tết Trung thu ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 3 Tặng quà trung thu cho các em. Ảnh:NGUYỄN TRANG

 Trung thu năm nay, các em nhận được quà Trung thu từ sinh viên khoa Sư phạm Xã hội, Đại học Phạm Văn Đồng và Phòng LĐ-TB-XH huyện Nghĩa Hành cùng hàng trăm suất quà của Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được hình thành từ sự giúp đỡ ban đầu của cố nhà báo Võ Hồng Sơn, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, trong đó, mẹ ruột cố nhà báo hiến tặng hơn 4.500m2 đất để xây dựng trung tâm. Hiện đang nuôi dạy hơn 140 em (năm học 2019-2020).

Hình ảnh "Vui hội trung thu năm 2019" tại Trung tâm 
Tết Trung thu ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 4
Tết Trung thu ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 5
Tết Trung thu ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 6 Niềm vui khi được đón tết Trung thu.
Tết Trung thu ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 7 Em Nguyễn Trung Tâm tự tin thể hiện ca khúc "Chiếc đèn ông sao"
Tết Trung thu ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 8 Em Phạm Thanh Quý thay mặt các bạn phát biểu cảm tưởng. 
Tết Trung thu ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 9 Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm tặng quà cho các em. 
Tết Trung thu ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn ảnh 10 Khoa Sư phạm Xã hội, Trường Phạm Văn Đồng trao quà cho các em.

Tin cùng chuyên mục