Tết Nguyên đán 2021, tai nạn giao thông ở TPHCM giảm so với cùng kỳ

Trong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trên địa TP đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết. So với cùng kỳ, giảm 5 vụ (-17,24%), giảm 3 người chết (-37,5%). 

Chiều ngày 16-2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM cho biết, từ ngày 10-2 (tức 29 Tết) đến 16-2 (mùng 5 Tết), trên địa TP đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông (TNGT) (kể cả va chạm) làm 5 người chết. So với cùng kỳ, giảm 5 vụ (-17,24%), giảm 3 người chết (-37,5%).

Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 5 vụ, làm 5 người chết; va chạm giao thông xảy ra 19 vụ.

Về công tác tuần tra kiểm soát (TTKS) và phòng chống đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng (TTCC), tình hình trật tự an toàn giao thông ban đêm được duy trì ổn định, Phòng PC08, Công an TPHCM tiếp tục duy trì tổ TTKS hỗn hợp (Tổ 363) trên địa bàn TP nên không xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Tuy nhiên, Phòng PC08, Công an TPHCM đã phát hiện và giải tán 1 nhóm tụ tập chạy xe gây rối TTCC.

Tết Nguyên đán 2021, tai nạn giao thông ở TPHCM giảm so với cùng kỳ ảnh 1 Lực lượng CSGT Đội Rạch Chiếc xử lý 1 tình huống vi phạm trên tuyến Xa Lộ Hà Nội, TP Thủ Đức (TPHCM). Ảnh: CHÍ THẠCH 

Về công tác TTKS, xử lý vi phạm, Phòng PC08, Công an TPHCM đã thực hiện tổng kiểm soát 1.061 trường hợp, lập biên bản 454 trường hợp, tạm giữ 1 xe ô tô và 78 xe mô tô.

Ngoài ra, trong 7 ngày qua, Phòng PC08, Công an TPHCM đã thực hiện một số chuyên đề, kiểm tra hành chính 298 trường hợp, lập biên bản 86 trường hợp, tạm giữ xe ô tô và 44 xe mô tô (33 trường hợp vi phạm nồng độ cồn). Riêng Tổ 363 đã tổng kiểm soát 258 trường hợp, lập biên bản 19 trường hợp, tạm giữ 9 xe mô tô.

Tin cùng chuyên mục