Tết Dương lịch 2020, mưa gió, rét mướt, xâm nhập mặn

Chiều 29-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát bản tin cảnh báo: có một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

 Từ sáng 31-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc bộ; chiều và đêm sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng núi Bắc bộ có mưa nhỏ; Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ do kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ ngày 31-12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét. Mưa ở các tỉnh Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3-1-2020.

Như vậy, vào dịp Tết Dương lịch 2020, miền Bắc sẽ có thời tiết chủ đạo là rét mướt còn miền Trung có mưa gió.

Tại miền Nam, nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra dịp Tết Dương lịch. Ở thượng nguồn sông Mê Công phổ biến không mưa; từ nay đến 3-1-2020, tại Nam bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên giảm dần. Trong tuần này, TPHCM trời nắng, càng về cuối tuần nền nhiệt tăng thêm.

Tin cùng chuyên mục