Tây Ninh xuất khẩu đạt 19 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2020

Ngày 15-10, tại TP Tây Ninh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam đến dự và chỉ đạo đại hội. 

Về dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương… cùng 350 đại biểu đại diện cho gần 37.000 đảng viên của 13 Đảng bộ trực thuộc.  

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ với chủ đề: Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên, tiềm năng, lợi thế tạo đột phá về kinh tế - xã hội đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. 
Tây Ninh xuất khẩu đạt 19 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2020 ảnh 1 Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025
Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, tỉnh Tây Ninh đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,2% cao hơn mức bình quân cả nước, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,68 lần so với nhiệm kỳ trước, thu ngân sách năm 2020 đạt gần 10.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.135 USD (cao gấp 1,51 lần so với năm 2015).
Tây Ninh xuất khẩu đạt 19 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2020 ảnh 2 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã chính thức khai mạc
Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016- 2020 đạt 19 tỷ USD, tăng bình quân 8%/năm, dựa vào nhóm hàng công nghiệp (chiếm 81,8%), trong đó mặt hàng dệt may chiếm tỷ trọng lớn nhất (20,3%). Các lĩnh vực văn hóa – giáo dục có sự chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra, an sinh -xã hội được đảm bảo, khoa học công nghệ tiếp tục đổi mới, chính trị- xã hội ổn định, an ninh- quốc phòng được giữ vững. 
Tây Ninh xuất khẩu đạt 19 tỷ USD trong giai đoạn 2016-2020 ảnh 3 Các đại biểu trao đổi bên hành lang đại hội 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Tây Ninh...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Tây Ninh cần tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, dựa vào dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả của công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng cả tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Tin cùng chuyên mục