Tây Ninh: Một thiếu niên trượt chân chết đuối tại khu khai thác vật liệu san lấp

Tối 27-7, UBND xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh có báo cáo nhanh về vụ đuối nước khiến em Ph.Th.C. (15 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình) tử vong thương tâm.

Vào khoảng 16 giờ 45 phút chiều cùng ngày, em C. đi chụp hình với 2 cháu gái tại khu vực khai thác chuyển nguồn vật liệu san lấp của công ty CP Hải Đăng (cùng ở ấp Thạnh Lợi). Tại đây, C. bị trượt chân té xuống khu vực nước sâu, dù được người dân tìm cách cứu giúp, đưa vào bờ nhưng em không qua khỏi.

Bước đầu, UBND xã cùng doanh nghiệp trên đã hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình nạn nhân, số tiền 30.000.000 đồng .

Được biết, khu vực chuyển nguồn khai thác vật liệu của Công ty Hải Đăng được UBND tỉnh Tây Ninh cấp phép ngày 5-1-2019 với diện tích hơn 2,5ha để phục vụ thi công dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT 782, ĐT 784.

Trong vòng 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã có 5 em nhỏ bị đuối nước tử vong; trong đó, có 3 em ở xã Tân Bình, 2 em ở xã Thạnh Bình. Lãnh đạo huyện Tân Biên cũng đã tổ chức ít nhất 3 cuộc họp để bàn giải pháp khắc phục các tình trạng trên.

Tin cùng chuyên mục