Tây Ban Nha hạ dự báo tăng trưởng kinh tế

Chính phủ Tây Ban Nha đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế nước này trong năm nay xuống còn 6,5%, sau khi các biện pháp hạn chế liên quan đến dịch Covid-19 khiến tăng trưởng kinh tế trong quý 1 giảm nhẹ. 
Tuyết phủ trắng trên một tuyến đường ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 13-1-2021. Ảnh: THX/TTXVN
Tuyết phủ trắng trên một tuyến đường ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 13-1-2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, làn sóng lây nhiễm thứ ba đã hoành hành tại Tây Ban Nha trong 2 tháng đầu năm, trong khi bão tuyết đã làm gián đoạn các hoạt động tại nhiều khu vực của nước này vào tháng 1 vừa qua. Bộ trưởng Kinh tế Tây Ban Nha Nadia Calvino cho rằng, những điều này sẽ khiến đà phục hồi kinh tế bị chậm lại một quý. 

Chính phủ Tây Ban Nha dự báo kinh tế sẽ tăng trưởng mạnh trong nửa sau của năm 2021. Việc giải ngân Quỹ phục hồi của EU sẽ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng hơn nữa, nhưng tác động này sẽ chủ yếu được cảm nhận vào năm sau. Kinh tế Tây Ban Nha sẽ tăng trưởng ở mức 7% trong năm 2022, và đến cuối năm, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ trở về mức như trước khi đại dịch bùng phát. 

Tin cùng chuyên mục