Tây Ban Nha điều động quân đội hỗ trợ dập cháy rừng

Giới chức Tây Ban Nha tiếp tục sơ tán thêm 2 thị trấn và điều động quân đội hỗ trợ dập đám cháy rừng đang có dấu hiệu lan rộng tại vùng nghỉ dưỡng Costa del Sol ở tỉnh Malaga. Chia sẻ trên Twitter, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định, giới chức sẽ phối hợp và nỗ lực  để nhanh chóng khống chế đám cháy rừng nghiêm trọng tại tỉnh Malaga.
Cháy rừng trên núi Sierra Bermeja, thuộc tỉnh Malaga, Andalusia, Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS
Cháy rừng trên núi Sierra Bermeja, thuộc tỉnh Malaga, Andalusia, Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Theo cơ quan phòng chống cháy rừng vùng Andalusia, 365 lính cứu hỏa, 42 máy bay và 25 phương tiện chuyên dụng hiện đang tham gia dập lửa tại hiện trường. Cơ quan này khẳng định, lực lượng chữa cháy đang khẩn trương làm việc bất chấp điều kiện khắc nghiệt để ngăn lửa tiếp tục lan rộng.

Trong khi đó, chính quyền vùng Andalusia cũng thông báo, các đơn vị dịch vụ khẩn cấp đã yêu cầu sơ tán hơn 500 người dân thị trấn Jubrique và khoảng 400 người dân Genalguacil, đề phòng đám cháy tiếp tục bùng phát mạnh gây nguy hiểm. Người dân được đưa đến tạm trú tại một trung tâm thể thao ở thị trấn Ronda lân cận.

Tin cùng chuyên mục