Tàu vũ trụ Nhật Bản đến đích tiểu hành tinh Ryugu sau hành trình 3,2 tỷ km

Tàu vũ trụ Hayabusa2 của Nhật Bản đã đến tiểu hành tinh Ryugu sau hành trình 3,2 tỷ km trong 3 năm rưỡi.

Kyodo News dẫn Cơ quan Thám hiểm Không gian Nhật Bản (JAXA) cho biết, hôm nay 27-6, tàu Hayabusa2 đã đến đích gần tiểu hành tinh Ryugu và hiện cách tiểu hành tinh khoảng 20km.

Tàu vũ trụ Nhật Bản đến đích tiểu hành tinh Ryugu sau hành trình 3,2 tỷ km ảnh 1 Tàu vũ trụ Hayabusa2 sẽ đổ bộ tiểu hành tinh Ryugu lấy mẫu đá về nghiên cứu sự phát triển hệ mặt trời và nguồn gốc sự sống. Ảnh: JAXA

Hayabusa2 sẽ ở gần Ryugu trong khoảng một năm rưỡi để thực hiện 3 cuộc đổ bộ tiểu hành tinh lấy mẫu đá về nghiên cứu sự phát triển hệ mặt trời và nguồn gốc sự sống. 

Theo kế hoạch trước đó, Hayabusa2 sẽ đổ bộ Ryugu lần đầu tiên trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới, lần thứ 3 vào tháng 4 hoặc 5-2019 và sẽ trở về trái đất vào cuối năm 2020.

JAXA cho biết, được phóng lên vào tháng 12-2014 từ Trung tâm Không gian Tanegashima ở Tây Nam Nhật Bản, tàu vũ trụ Hayabusa2 đã có hành trình suôn sẻ 3,2 tỷ km và được điều chỉnh quỹ đạo vào đầu tháng 6 trước khi đến đích Ryugu.

Tin cùng chuyên mục