Tàu vỏ thép hư hỏng đầu tiên được sửa chữa cho hạ thủy

Công ty Nam Triệu đã tiến hành sơn lại mặt boong và cabin; sửa chữa hệ lái, vây giảm lắc... theo sự giám sát của cơ quan chức năng tỉnh Bình Định và cơ quan đăng kiểm.
Ngày 5-9, tàu vỏ thép hư hỏng của ngư dân Lê Ngô Hát ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã được khắc phục xong và cho hạ thủy tại Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là con tàu đầu tiên trong 15 tàu vỏ thép hư hỏng do Công ty Nam Triệu đóng trước đó.
Tàu vỏ thép hư hỏng đầu tiên được sửa chữa cho hạ thủy ảnh 1 Tàu vỏ thép đầu tiên được khắc phục sửa chữa
Chủ tàu Lê Ngô Hát cho biết, tàu mới hạ thủy ra khơi đánh bắt đã liên tục bị hư hỏng, gỉ sét nặng; hầm bảo quản đọng nước; máy chính và 2 máy đèn hoạt động quá nóng… Công ty Nam Triệu đã kéo tàu lên đà tại Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan để sửa chữa, khắc phục từ giữa tháng 7-2017.
Đơn vị này đã tiến hành sơn lại mặt boong và cabin; sửa chữa hệ lái, vây giảm lắc và khắc phục 1 máy phát điện bị nước biển làm hỏng… theo sự giám sát của cơ quan chức năng tỉnh Bình Định và cơ quan đăng kiểm (Bộ NN-PTNT).

Tin cùng chuyên mục