Tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển Indonesia

Ngày 13-9, Cơ quan An ninh hàng hải (Bakamla) của Indonesia cho biết, tàu KN Nipah-321 thuộc lực lượng này vẫn đang tìm cách đẩy đuổi tàu tuần duyên CCG 5204 của Trung Quốc ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia (ZEEI) tại biển Bắc Natuna, thuộc quần đảo Riau.

Tờ Kompas dẫn lời người đứng đầu Bakamla, Phó Đô đốc Laksdya Aan Kurnia, cho biết tàu tuần duyên của Trung Quốc CCG 5204 được phát hiện vào lúc 10 giờ ngày 12-9 (giờ địa phương). KN Nipah-321 đã phát cảnh báo vi phạm tới tàu Trung Quốc qua sóng vô tuyến. Đáp lại, tàu tuần duyên CCG 5204 tuyên bố đang tuần tra trong khu vực mà Trung Quốc đơn phương gọi là đường 9 đoạn thuộc lãnh thổ của nước này. 

Thông cáo của Bakamla khẳng định, theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đường 9 đoạn phi pháp do Trung Quốc tự vẽ trên Biển Đông không được quốc tế công nhận và tàu tuần duyên CCG 5204 đang hoạt động tại ZEEI. 

Tin cùng chuyên mục