Tàu NH1 bốc cháy giữa hành trình từ Huế vào Nha Trang

Sự cố trên xảy ra với tàu NH1 khi đang vào ga Hảo Sơn (Phú Yên) vào lúc 5 giờ 30 phút sáng 6-6.
Nhân viên nỗ lực dập cháy tại toa số 3
Nhân viên nỗ lực dập cháy tại toa số 3

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa xác nhận vụ việc xảy ra cháy trên đoàn tàu đang trên hành trình từ Huế vào Nha Trang.

Theo đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, sự cố trên xảy ra với tàu NH1 khi đang vào ga Hảo Sơn (Phú Yên) vào lúc 5 giờ 30 phút sáng 6-6.

Nhân viên trên tàu bất ngờ phát hiện có khói lửa phát ra từ toa số 3 của đoàn tàu. Ngay lập tức, trưởng tàu chỉ đạo cho sơ tán hành khách, hành lý và huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ để dập đám cháy.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa, đoàn tàu đã cắt lại ga toa số 3 và nối toa 1, 2 với toa số 4 để tiếp tục hành trình.

Tàu NH1 bốc cháy giữa hành trình từ Huế vào Nha Trang ảnh 1 Đơn vị chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy toa tàu. Ảnh CTV
Rất may vụ cháy không thiệt hại về người, 35 hành khách ngồi trên toa được sơ tán sang các toa lân cận. Đến 6 giờ 40 phút, tàu NH1 tiếp tục hành trình.
Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT Phú Yên xác nhận: "Đoàn tàu NH1, lưu thông từ Huế đến Nha Trang thì xảy ra chảy ở toa khách số 3. Nguyên nhân ban đầu, do chập điện”.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục