Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc thăm Đà Nẵng

Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Badaro sẽ có các hoạt động trao đổi, giao lưu với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giữa lực lượng cảnh sát biển của hai nước. 
Tàu Badaro trong lần cập Cảng Tiên Sa hồi năm 2016
Tàu Badaro trong lần cập Cảng Tiên Sa hồi năm 2016
Ngày 4-9, Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Badaro gồm 189 sĩ quan và thủy thủ do Trung tá Kim Dong Jin, Trưởng phòng Phát triển nguồn nhân lực - Học viện Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc chỉ huy tàu đã cập Cảng Tiên Sa bắt đầu thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. 
Đây là chuyến thăm lần thứ hai (lần thứ nhất vào năm 2016) của tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Badaro tại thành phố Đà Nẵng góp phần củng cố sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc. 
Đặc biệt, chuyến thăm lần này của tàu Badaro có ý nghĩa hơn khi hai nước kỷ niệm 25 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao (22-12-1992 - 22-12-2017). 
Trong thời gian thăm Đà Nẵng (từ ngày 4 đến ngày 7-9-2017), Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Badaro sẽ có các hoạt động trao đổi, giao lưu với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giữa lực lượng cảnh sát biển của hai nước. Đoàn cũng sẽ đến chào xã giao UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. 
Nhân dịp này, thành phố Đà Nẵng đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an ninh, an toàn trên biển...
Tàu Badaro thuộc loại tàu huấn luyện của lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, có chiều dài 121m, rộng 16m, trọng tải trên 4.000 tấn. Trên tàu được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại nhằm phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết. 

Tin cùng chuyên mục