Tàu khách cao tốc ra Côn Đảo hoạt động thử nghiệm trở lại

Sau hơn 8 tháng ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19, các tuyến tàu khách cao tốc ra Côn Đảo đã hoạt động thử nghiệm trở lại.

Tàu khách cao tốc chạy tuyến Cần Thơ - Côn Đảo

Ngày 19-2, Công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô đã tổ chức khai thác lại tàu khách cao tốc Mai Linh Express tuyến Cần Thơ - Côn Đảo.

Theo đó, tại bến tàu khách Ninh Kiều (TP Cần Thơ), tàu khách cao tốc Mai Linh Express từ Cần Thơ đi Côn Đảo đã xuất phát vào lúc 7 giờ cùng ngày.

Đại diện Công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô cho biết, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu khách du lịch ra Côn Đảo là rất lớn. Cụ thể, tuyến tàu cao tốc Cần Thơ – Côn Đảo đầu tiên khởi động lại, phía công ty đã đạt được số lượng khách 100% công suất tàu.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang, đơn vị đang khai thác tuyến tàu khách cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo, cho biết: "Ngày 18-2, đơn vị cũng đã tiến hành chạy thử nghiệm lại tuyến tàu khách cao tốc Sóc Trăng – Côn Đảo. Việc chạy thử nghiệm nhằm đánh giá công tác phòng, chống dịch và kiểm tra khả năng tiếp nhận tại cảng Bến Đầm (Côn Đảo) đang cải tạo".

Trước đó, các hãng tàu khách cao tốc ra Côn Đảo đều phải tạm ngưng từ cuối tháng 5-2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc bắt đầu khôi phục lại các tuyến tàu khách cao tốc này đánh dấu sự phục hồi của ngành du lịch trong trạng thái "bình thường mới".

Tin cùng chuyên mục