Tàu hỏa tông xe ben chở cát, đường sắt bị ngưng trệ

Vụ tai nạn đã khiến đầu kéo của tầu hỏa bị hư hỏng,đường sắt Bắc - Nam tạm thời bị ngưng trệ. Hiện ngành đường sắt đang khẩn trương chi viện một đầu tàu khác để thay thế.

Trưa 2-11, ông Huỳnh Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận cho biết, vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày hiện vẫn chưa được khắc phục xong, tuyến đường sắt Bắc - Nam vẫn chưa thể thông tuyến.

Theo thông tin ban đầu, lúc 6 giờ 40 cùng ngày, tàu hỏa SPT2 khởi hành từ Ga Sài Gòn đi Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), khi tàu vừa qua khỏi ga Gia Huynh, đến Km1806+300 thì tông xe ben chở cát mang BKS 86C-034.97 từ đường ngang dân sinh băng qua đường sắt.

Vụ việc đã làm xe ben văng xuống lề đường, phần đầu xe ben hư hỏng, rất may không có thương vong về người.

Hiện trường vu tai nạn. Ảnh: NDCC
Tuy nhiên, vụ tai nạn đã làm đầu kéo của tàu SPT2 bị hư hỏng, tàu không thể tiếp tục hành trình.
Theo ông Huỳnh Ngọc Thanh, hiện ngành đường sắt đang khẩn trương chi viện một đầu kéo xe lửa khác đến để thay thế. Hiện nhiều chuyến tàu phải dừng ở các ga để chờ khắc phục sự cố, tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện chưa thể thông tuyến.

Tin cùng chuyên mục