Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand thăm TPHCM

Sáng 25-9, tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand (HMNZS) Te Mana F77 cập Cảng Sài Gòn cùng thủy thủ đoàn gồm 178 người do nữ Trung tá Lisa Hunn làm thuyền trưởng dẫn đầu, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 4 ngày tại TPHCM.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Hải quân New Zealand tới TPHCM trong năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 43 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và New Zealand (1975 - 2018). 

Tàu Hải quân Hoàng gia New Zealand thăm TPHCM ảnh 1 Đại diện Hải quân Việt Nam, biên phòng cảng Sài Gòn và chỉ huy tàu HMNZS Te Mana F77 cùng các đại biểu tại lễ đón tàu
Tàu khu trục HMNZS Te Mana F77 là một trong hai chiến hạm chủ lực của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Tàu dài 118m, rộng 14,8m, lượng giãn nước toàn tải 3.600 tấn, tốc độ tối đa có thể đạt được 27 hải lý/giờ, tầm hoạt động 6.000 hải lý và có sàn đáp trực thăng ở đuôi tàu.

Tàu được trang bị tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-7 Sea Sparrow và tầm trung RIM-162 ESSM, ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mark 46 và một trực thăng hải quân SH-2G Super Seasprite.

Trong thời gian lưu lại TPHCM, sĩ quan và thủy thủ tàu HMNZS Te Mana F77 sẽ đến viếng, đặt vòng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao lãnh đạo UBND TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm với các sĩ quan Hải quân Việt Nam. Dự kiến, sau 4 ngày tại TPHCM, chiến hạm Te Mana đi Singapore.

Tin cùng chuyên mục