Tàu Hải quân Hàn Quốc thăm TPHCM

Chiều 14-9, đồng chí Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TPHCM, đã tiếp Chuẩn tướng Gang Dong-goo, chỉ huy nhóm tàu huấn luyện tuần tra trên biển của Hải quân Hàn Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu tới chào xã giao.
Đồng chí Đặng Quốc Toàn (phải) tặng Chuẩn tướng Gang Dong-goo quà lưu niệm
Đồng chí Đặng Quốc Toàn (phải) tặng Chuẩn tướng Gang Dong-goo quà lưu niệm

Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Quốc Toàn nhiệt liệt chúc mừng nhóm tàu tuần tra tới thăm TPHCM, thực hiện chuyến thăm hữu nghị thành phố nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022); đồng thời bày tỏ hy vọng các hoạt động của nhóm tàu tuần tra nói riêng, hải quân hai nước nói chung ngày càng thiết thực, đóng góp, làm vững mạnh quan hệ Đối tác chiến lược hai nước. 

TPHCM là điểm dừng chân đầu tiên của nhóm tàu huấn luyện trên biển Hải quân Hàn Quốc trong đợt huấn luyện năm 2022. Tiếp theo, nhóm tàu sẽ cập bến 10 cảng của 9 nước trên thế giới như Malaysia, Ấn Độ, Australia…Trong thời gian thăm hữu nghị TPHCM từ ngày 14 đến 17-9, các sĩ quan, thủy thủ đoàn Hải quân Hàn Quốc sẽ thực hiện các hoạt động giao lưu quân sự đa dạng như thăm và làm việc tại một số cơ quan và đơn vị Hải quân Việt Nam; trao đổi về hợp tác an ninh và công nghiệp quốc phòng, tìm kiếm biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hải quân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc; giao hữu bóng chuyền, huấn luyện chung… 

Nhóm tàu huấn luyện có 2 tàu Hansando và Dae Cheong với thủy thủ đoàn gồm 470 sĩ quan hải quân. Tàu Hansando do Hàn Quốc sản xuất, hạ thủy năm 2018, là tàu huấn luyện đầu tiên của lực lượng Hải quân Hàn Quốc, có lượng giãn nước 4.500 tấn, dài 142m, cao 18m. Tàu được trang bị hải pháo 40 ly và 76 ly; hệ thống mồi bẫy chống tên lửa.

Tin cùng chuyên mục