Tàu cao tốc Đà Nẵng - Lý Sơn tạm dừng hoạt động ngày 12 và 13-4

Ngày 12-4, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) cho biết, sẽ ngưng tuyến vận tải đường thủy từ Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trong ngày 12 và 13-4.

Thời gian di chuyển giữa 2 đầu bến khoảng 3 tiếng đồng hồ
Thời gian di chuyển giữa 2 đầu bến khoảng 3 tiếng đồng hồ

Theo đó, hành trình Đà Nẵng - Lý Sơn có giờ khởi hành vào lúc 8 giờ ngày 12-4 sẽ tạm dừng hoạt động. Ở chiều Lý Sơn - Đà Nẵng vào 14 giờ ngày 13-4 cũng tạm dừng hoạt động.

Bà Ngũ Thị Diệu Bình, Phó Tổng Giám đốc Phú Quốc Express cho biết, việc tạm dừng 2 tuyến nêu trên trong 2 ngày vì lý do khai thác chứ không có gì bất thường. Vé tàu vẫn được bán, thứ 7 (16-4) tàu vẫn chạy.

Theo bà Bình, khi mở tuyến này, doanh nghiệp đã cho chạy thử 2 ngày lễ vừa qua để đánh giá lượng khách.

"Qua 2 ngày thử nghiệm cho thấy một số việc chưa nhịp nhàng, cần tạm dừng 1-2 ngày để thực hiện các thủ tục. Ngoài ra, còn tùy thuộc vào lượng khách, 2 chuyến vừa qua số lượng khách cũng chưa ổn định", bà Bình nói.

Trước đó, tuyến tàu cao tốc Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn khai trương ngày 29-3, có hải trình khoảng 135km. Giai đoạn đầu, đơn vị khai thác sử dụng tàu cao tốc mang tên Trưng Trắc, có sức chứa gần 600 hành khách/lượt. Đến ngày 9-4, tuyến tàu này chính thức vận hành với tần suất ban đầu 4 chuyến/1 tuần. Thời gian di chuyển giữa 2 đầu bến khoảng 3 tiếng đồng hồ.

Tin cùng chuyên mục