Tàu cá bị hỏng máy thả trôi trên biển, 12 ngư dân đang cần cứu

Ngày 2-8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN)  tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo về việc tàu QNg-96318 TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển, kiến nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN cứu hộ kịp thời.

Theo đó, tàu cá QNg-96318 TS, 409CV có 12 ngư dân, do ông Võ Minh Vương, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Ngày 9-7, tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Vĩnh đi hành nghề lặn ở quần đảo Trường Sa. Khi đang trên đường chạy về địa phương, lúc 19 giờ ngày 31-7, tàu cá bất ngờ bị hỏng máy, thả trôi tại vị trí 13028’N-112056’E, cách mũi Đại Lãnh khoảng 270 hải lý về hướng Đông Bắc, cách Song Tử Tây khoảng 150 hải lý về hướng Tây Bắc.

Khu vực tàu đang gặp sự cố có sóng, gió lớn, tốc độ trôi 2 hải lý/giờ theo hướng 110 độ, đến ngày 2-8, vị trí tàu ở 13034’N-113016E.

Tàu cá bị hỏng máy thả trôi trên biển, 12 ngư dân đang cần cứu ảnh 1 Lai dắt tàu cá trên biển

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang duy trì liên lạc với tàu cá và kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực tàu gặp sự cố đến hỗ trợ. Nghiệp đoàn Nghề cá địa phương đã tổ chức huy động các tổ, đội đoàn kết đánh bắt cá trên biển tiến hành biện pháp hỗ trợ kịp thời…

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng có biện pháp cứu hộ tàu QNg-96318TS kịp thời.

Tin cùng chuyên mục