Tàu cá bị chìm, 14 thuyền viên rơi xuống biển

Ngày 23-10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận đã có văn bản thông tin về tàu cá BTh 96290TS bị chìm khiến 14 lao động rơi xuống biển.

Cụ thể, lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, tại tọa độ 08°31’N - 107°40’E (cách Côn Đảo khoảng 64 hải lý về phía Đông, cách 114 hải lý về phía Nam Đông Nam), tàu cá BTh 96290TS bất ngờ bị chìm, toàn bộ 14 thuyền viên trên tàu rơi xuống biển.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tàu cá TG 90503TS phát hiện và kịp thời cứu vớt được tất cả các thuyền viên trên tàu cá gặp nạn. Hiện tình trạng sức khỏe tất cả thuyền viên ổn định.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, xác minh, theo dõi thông tin; đồng thời chỉ đạo và thông báo cho các đồn biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận hiện đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ tàu cá TG 90503TS đang neo đậu, có biện pháp hỗ trợ để đưa các lao động trên tàu cá gặp nạn về đất liền.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, vị trí tàu cá TG 90503TS đã cứu vớt các thuyển viên đang neo đậu rất xa đất liền, do đó đề nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN xem xét, điều động tàu SAR của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III hỗ trợ đưa 14 lao động trên tàu BTh 96290TS bị chìm về đất liền.

Tin cùng chuyên mục