Tàu 277, Vùng 2 Hải quân cứu kéo tàu cá bị nạn về đến Vũng Tàu

Lúc 16 giờ ngày 23-12, tàu 277, Vùng 2 Hải quân sau hơn 1 ngày cứu kéo tàu cá vỏ sắt QNg 96317 TS đã về đến quân cảng Lữ đoàn 171 an toàn. 
Tàu 277, Vùng 2 Hải quân cứu kéo tàu cá bị nạn về đến Vũng Tàu
Tàu 277, Vùng 2 Hải quân đang cứu kéo tàu cá QNg 96317 TS vào cập tại quân cảng Lữ đoàn 171. Ảnh: VÕ MINH THẮNG
Ngay sau khi tàu cập cảng, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã là thủ tục bàn giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định.

Tình hình sức khỏe các ngư dân ổn định. Qua thăm hỏi được biết tàu đã trôi dạt hơn 180 hải lý, các ngư dân xác định nguy cơ chìm tàu và đã tính đến phương án ôm phao nhảy xuống biển. Nhưng vô cùng may mắn đã được tàu 277, Vùng 2 Hải quân kịp thời cứu nạn.

Tàu 277, Vùng 2 Hải quân cứu kéo tàu cá bị nạn về đến Vũng Tàu ảnh 2 Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm thủ tục bàn giao cho cơ quan chức năng tại quân cảng Lữ đoàn 171. Ảnh: VÕ MINH THẮNG
Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 22-12, tàu cá QNg 96317 TS đang khai thác hải sản ở Đông Nam Vũng Tàu khoảng 110 hải lý thì bị hỏng máy, thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Được lệnh của Sở Chỉ huy Vùng 2 Hải quân, tàu 277 đang làm nhiệm vụ trên biển nhanh chóng cơ động tìm kiếm tàu cá bị nạn.

 Đến 16 giờ 30 ngày 22-12, tàu 277 đã tiếp cận được tàu cá QNg 96317 TS, tiến hành làm dây cứu kéo, cung cấp lương thực thực phẩm và nước ngọt cho ngư dân và 18 giờ bắt đầu kéo tàu cá về Vũng Tàu.

 Tàu cá QNg 96317 TS do anh Phạm Minh Thiên, sinh năm 1982 quê ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng. Tàu xuất bến ngày 13-12 tại cảng Hòn Rớ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đi câu cá ngừ. 

Tin cùng chuyên mục