Tất bật chỉnh trang đô thị

Sau thời gian tạm dừng thi công do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay nhiều dự án giao thông đường bộ, công trình xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn TPHCM đã tái khởi động. Nhiều công trình phải chạy đua với thời gian để kịp về đích, phục vụ đời sống người dân trước Tết Nguyên đán 2022.
Công trình cải tạo cống thoát nước đường Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức) hiện đang gấp rút thi công
Công trình cải tạo cống thoát nước đường Lã Xuân Oai (TP Thủ Đức) hiện đang gấp rút thi công

Nhộn nhịp những công trường

Trung tuần tháng 11, rất nhiều công trình đã khởi động trở lại. Tiếng máy xúc, máy cẩu, tiếng máy gò hàn… sôi động trở lại trên nhiều tuyến đường, ngõ hẻm. Tại công viên bến Bạch Đằng (quận 1), công nhân đang tiến hành thi công cải tạo, nâng cấp công viên. Hiện công trình đang dần về đích và hứa hẹn là điểm nhấn về du lịch của TPHCM.

Tại TP Thủ Đức, dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai (đoạn từ đường Lê Văn Việt đến đường D2) lâu nay gặp khó khăn về mặt bằng, gián đoạn thi công, nay cũng thi công trở lại. Công nhân đang tất bật đào đường, lắp đặt hệ thống thoát nước để giảm ngập cho khu dân cư. Anh Hoàng Văn Vũ, một công nhân đang làm việc tại đây cho biết, từ khi TPHCM nới lỏng giãn cách, công nhân bắt đầu làm việc trở lại nhưng phải đáp ứng các tiêu chí phòng chống dịch, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc.

Trên tuyến đường Bàn Cờ (quận 3), công nhân cũng đang tất bật thi công tu sửa, lát đá vỉa hè để chỉnh trang “bộ mặt” của tuyến phố, phục vụ đời sống người dân. Theo quan sát, công trình đang trong giai đoạn nước rút, chuẩn bị hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ông Lê Chí Hướng, phụ trách đội thi công Công ty TNHH Xây dựng Phương Nam, cho hay, công trình phải ngưng thi công mấy tháng qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nay tiếp tục cải tạo, lát đá hai bên vỉa hè tuyến đường Bàn Cờ để sớm phục vụ người dân, cải tạo mỹ quan đô thị. Hiện tại công trình đã hoàn thành được 70% công việc, đang gấp rút hoàn thành để đưa vào sử dụng.

Rảo qua các tuyến đường Quang Trung, Nguyễn Thái Sơn, Dương Quảng Hàm, Nguyễn Văn Công (quận Gò Vấp), nhiều công trình cải tạo tuyến hẻm trong khu dân cư cũng được tái khởi động như lắp đặt hệ thống thoát nước, rải nhựa. Ông Hoàng Văn Vĩnh, cư dân có nhà trên đường Nguyễn Văn Công, phấn khởi: “Công trình cải tạo hẻm được triển khai thi công từ trước dịch, nhiều tuyến hẻm nhỏ trên con đường này đã hoàn thành, rải nhựa bằng phẳng, sạch đẹp. Sau khi thành phố trở lại bình thường mới, một số tuyến hẻm đang được thi công trở lại, hy vọng sẽ cải tạo xong trước Tết Nguyên đán 2022”.

Quyết tâm hoàn thành tiến độ

Mới đây, báo cáo với lãnh đạo UBND TPHCM về tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Sở GTVT cho biết đã xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách. Điển hình là dự án xây dựng, mở rộng QL 50 qua huyện Bình Chánh; xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (quận Tân Bình); đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (quận 7); xây dựng cầu vượt Bến xe miền Đông mới trên Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức)…

Đặc biệt, thành phố cũng đã thi công hoàn thành, đưa vào khai thác các công trình góp phần kéo giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông khu vực như: xây dựng cầu Phước Lộc (huyện Nhà Bè); đường Nguyễn Hữu Cảnh (nối dài từ quận 1 đến quận Bình Thạnh); nâng cấp, mở rộng đường Bùi Đình Túy, từ hẻm 304 đến đường Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh)… Sở GTVT thẳng thắn thừa nhận công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do các quận, huyện thực hiện còn chậm, dẫn đến phải tạm dừng thi công, không giải ngân kế hoạch vốn đã giao. Công tác phối hợp, đôn đốc giữa các chủ đầu tư với UBND các quận, huyện trong thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn chưa chủ động, kịp thời và phù hợp để triển khai thực hiện các dự án. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, đã khiến một số dự án rơi vào tình trạng thiếu nhân công, vật liệu...

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TPHCM, đơn vị đang cùng các đơn vị liên quan, UBND quận, huyện, thành phố nỗ lực để có thể hoàn thành hàng loạt công trình, dự án giải quyết vấn đề ùn tắc, ngập nước ở các điểm ngập lớn. Những công trình này không chỉ góp phần ứng phó với mùa triều cường đang diễn ra, mà còn góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông. Đặc biệt, giáp Tết Nguyên đán 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TPHCM sẽ thông xe một nhánh cầu Bưng (nối quận Bình Tân - quận Tân Phú); sửa chữa, nâng cấp đường Đặng Thúc Vịnh (Tỉnh lộ 9, huyện Hóc Môn), từ đó, xóa dần những điểm ngập tại các khu vực này.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TPHCM, chia sẻ, tình hình dịch và yếu tố khách quan làm ảnh hưởng tiến độ của nhiều dự án trên địa bàn thành phố. Song, ban vẫn quyết tâm thực hiện những mục tiêu đề ra từ đầu năm. Hiện nay, có thể một số dự án sẽ hơi chậm hơn so với kế hoạch nhưng đơn vị sẽ nỗ lực vừa thúc đẩy tiến độ thi công, vừa phòng dịch. Ban sẽ cùng với các đơn vị tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành 9 gói thầu, dự án trước ngày 31-12.

Tin cùng chuyên mục