Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà (Đà Nẵng) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập trung xây dựng quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của Đà Nẵng

Trên nền tảng những cơ chế, chính sách ngày càng thông thoáng, hoàn thiện, Đảng bộ và nhân dân Sơn Trà đã và đang phát huy các nguồn lực, lợi thế tiềm năng để xây dựng nơi đây thành “trái tim” của ngành du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.
Xây dựng, phát triển Sơn Trà là trọng điểm du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế biển của TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Xây dựng, phát triển Sơn Trà là trọng điểm du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế biển của TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Khó khăn, thách thức

Những năm vừa qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng của TP Đà Nẵng để trở thành “thành phố đáng sống”, quận Sơn Trà - cửa ngõ phía đông của thành phố cũng có những bước chuyển mình kỳ diệu. Một đô thị mới khang trang, hiện đại bên bờ Biển Đông dần hình thành đã trở thành niềm tự hào của không chỉ người dân Đà Nẵng mà còn là biểu tượng phát triển mới của cả khu vực duyên hải miền Trung.

Sơn Trà là nơi có nhiều dự án lớn, trong đó có InterContinental Danang Sun Peninsula Resort 4 lần liên tiếp được vinh danh là “Khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất thế giới”
Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp trên Biển Đông cũng như sự hoành hành của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian gần đây đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, thời gian qua, việc phát triển nhanh chóng của Sơn Trà cũng kéo theo sự bất cập về hạ tầng đô thị, ô nhiễm môi trường, về quản lý xã hội...

Trong bối cảnh đó, Sơn Trà vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, thực hiện thành công những chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Sơn Trà, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn, giai đoạn 2015-2019 tăng bình quân 10,21%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2019, dịch vụ chiếm tỷ trọng 68,06%; công nghiệp - xây dựng chiếm 26,57%; nông nghiệp chiếm 5,37%; thu nhập bình quân/người đạt 100,65 triệu đồng, gấp hơn 1,6 lần so với năm 2015. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn, giai đoạn 2015-2020 ước tăng bình quân 5,13%/năm…

Một góc quận Sơn Trà nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà          Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Để có được những con số nêu trên là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân quận Sơn Trà cũng như những quyết lược, chính sách điều hành đúng đắn của hệ thống chính quyền từ thành phố đến quận. Trong đó, mảng dịch vụ được xem là mũi nhọn của kinh tế quận Sơn Trà đang được tập trung phát triển và bước đầu có những thành quả.

Dọc theo những con đường du lịch, những khu nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao là hàng loạt cơ sở kinh doanh sầm uất do các nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai đã biến Sơn Trà thành “đô thị không ngủ”. Hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị phát triển nhanh theo hướng văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu cho nhiều đối tượng khách hàng với nhiều cơ sở kinh doanh quy mô lớn được đầu tư, đưa vào sử dụng thời gian qua, như: Trung tâm thương mại Vincom Ngô Quyền, siêu thị Vinmart, Vinpro, Co.opmart…

Sơn Trà là nơi "sở hữu" một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh với nhiều sự kiện văn hóa, thể thao phục vụ du khách    Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận qua các thời kỳ, đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Sơn Trà đã xây dựng và triển khai đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện trên địa bàn quận Sơn Trà, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” đạt kết quả tích cực. Các tiềm năng, lợi thế tự nhiên như sông Hàn, bãi biển, bán đảo Sơn Trà… được khai thác hợp lý. Hạ tầng cơ sở kinh doanh dịch vụ không ngừng được đầu tư, nhất là cơ sở dịch vụ lưu trú tăng hơn 2,2 lần so với năm 2015. Nhiều dự án có quy mô lớn, chất lượng phục vụ đẳng cấp quốc tế đã và đang hình thành như: Intercontinental, Sơn Trà Resort and Spa, Danang Golden Bay…

Chính quyền các cấp cũng đã phối hợp tổ chức tốt các sự kiện, lễ hội, các chương trình kích cầu du lịch hằng năm của thành phố như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Chương trình mùa du lịch biển, Chương trình “Vũ hội đường phố”, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC-2017… Qua đó, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng tầm vị thế của địa phương. Đồng thời, UBND quận Sơn Trà cũng đã triển khai sâu rộng đề án “Xây dựng hình ảnh người dân Sơn Trà thân thiện, mến khách, hướng đến mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Bước sang những tháng đầu tiên của thập kỷ mới, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động thương mại, dịch vụ giảm sút mạnh. Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp bị đình trệ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch. Hầu như toàn bộ các khách sạn, nhà hàng ăn uống, các công ty lữ hành, công ty vận tải và công ty dịch vụ hỗ trợ du lịch đều tạm ngưng hoạt động kinh doanh do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và chủ trương cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đô thị hiện đại, phát triển bền vững

Đến nay, khi Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 thì những khó khăn ấy đang dần được giải quyết, mảng dịch vụ bước vào giai đoạn hồi phục, phát triển. Với lợi thế sớm khống chế được dịch bệnh, cùng với nhiều địa phương khác, Sơn Trà đã đưa ra nhiều chính sách kích cầu du lịch, khuyến khích người dân đi du lịch nội địa…

Cùng với dịch vụ thì các ngành kinh tế khác như: công nghiệp - xây dựng, nông nghiệp cũng được duy trì và phát triển. Đi cùng với sự phát triển của kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện thì công tác quản lý đô thị, bảo vệ tài nguyên môi trường cũng đã có sự điều chỉnh, thay đổi để phù hợp hơn. Bên cạnh đó, đã phối hợp với các ngành chức năng của thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; chú trọng đến việc khớp nối thực hiện các đồ án quy hoạch, đề án về phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn bảo đảm tính đồng bộ, kết nối, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa,…

Tập trung xây dựng quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố
Xác định phát triển kinh tế - xã hội luôn đi đôi với công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, thời gian qua, lãnh đạo quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội… Bên cạnh đó, Sơn Trà cũng đã thực hiện khảo sát nắm chắc nhân lực, phương tiện tàu thuyền công suất từ 400CV trở lên sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tập trung bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh trên biển để khai thác tiềm năng kinh tế biển của địa phương…

Về văn hóa - giáo dục - y tế cũng đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Chỉ tính riêng ngành giáo dục, trong 5 năm qua, hệ thống cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, đảm bảo 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, không có học sinh tiểu học, trung học cơ sở bỏ học. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, y tế dự phòng được chú trọng, chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện. Mạng lưới y tế được đầu tư xây dựng và phát triển khá toàn diện, cơ sở hạ tầng được nâng cấp theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa với 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Định hướng phát triển Sơn Trà trong thời kỳ 4.0 Những chính sách, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Sơn Trà đều xác định rõ 5 năm đến (2020-2025) là giai đoạn có nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Kết luận 89-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố với những định hướng quan trọng cùng cơ chế đầu tư cho quận nhằm khai thác những tiềm năng, lợi thế, sẽ tạo thêm cơ hội và động lực cho phát triển quận Sơn Trà trong nhiệm kỳ đến.

Quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân Sơn Trà về mục tiêu chung của giai đoạn này là tập trung xây dựng quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố Đà Nẵng. Để thực hiện mục tiêu đó, Sơn Trà cần phải có những định hướng mang tính chất đột phá như đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí, nhất là dịch vụ giải trí về đêm, đáp ứng nhu cầu khách du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên và xã hội; chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, trọng tâm là phát triển mạnh dịch vụ du lịch và thủy sản; phát triển dịch vụ thành ngành kinh tế chủ lực, trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện trên địa bàn quận Sơn Trà, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”. Phối hợp triển khai hiệu quả đề án “phát triển du lịch cộng đồng tại bãi biển Thọ Quang, Mân Thái”, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, tổ chức và quản lý tốt các dịch vụ du lịch. Khẩn trương xây dựng đề án thực hiện định hướng đột phá “đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí, nhất là dịch vụ giải trí về đêm, đáp ứng nhu cầu khách du lịch”, chú trọng đến thị trường khách hàng cao cấp. Quản lý tốt hệ thống các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ homestay, hình thành các tuyến phố chuyên doanh, phố ẩm thực hải sản, chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Phát triển nông nghiệp trên cơ sở phát huy thế mạnh kinh tế biển, đẩy mạnh phát triển ngành khai thác thủy sản. Tích cực chuyển đổi cơ cấu tàu thuyền, cơ cấu nghề, khuyến khích và hỗ trợ cải hoán, nâng cấp tàu đủ điều kiện để khai thác vùng khơi, cung cấp các dịch vụ trên biển, gắn với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Phối hợp quản lý dịch vụ hậu cần thủy sản, âu thuyền và cảng cá Thọ Quang và thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang hướng đến thực hiện quy hoạch cảng cá động lực trên địa bàn Sơn Trà.

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách tư pháp. Tăng cường xây dựng tiềm lực, thế trận nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân thực sự vững mạnh. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh…

Sơn Trà cũng sẽ tăng cường chỉ đạo các ngành giữ vững trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, tập trung công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài. Phát huy cơ chế phối hợp các lực lượng, trong đó thực hiện tốt tuần tra, kiểm soát địa bàn theo Quyết định 8394 của UBND TP Đà Nẵng.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn quận Sơn Trà đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Xây dựng phường trong sạch vững mạnh, giảm các tệ nạn xã hội gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều thuận lợi nhưng cũng chứa đựng không ít khó khăn, thách thức, với nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Sơn Trà phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn. Với quyết tâm cao cùng với sự đoàn kết thống nhất, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, nhân dân Sơn Trà sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, xây dựng quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững, là trọng điểm du lịch, dịch vụ và phát triển kinh tế biển của TP Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục