Tập trung vào nhóm tội phạm có tổ chức, xâm phạm sở hữu ở TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, Công an TPHCM tập trung vào nhóm tội phạm có tổ chức, xâm phạm sở hữu. Trong dịp cận tết, các loại đối tượng phạm tội không chỉ ở TPHCM mà các nơi có thể tập trung về TPHCM để thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp, cướp giật...
Công an sẽ trấn áp mạnh mẽ tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản. Ảnh: VIỆT DŨNG
Công an sẽ trấn áp mạnh mẽ tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 15-11, Công an TPHCM làm lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại buổi lễ, trong 11 tháng năm 2022, TPHCM tập trung kiểm soát dịch, phục hồi phát triển kinh tế và đã có những kết quả tốt. Trong quá trình đó, Công an TPHCM đã phá nhiều vụ án, đảm bảo  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tập trung vào nhóm tội phạm có tổ chức, xâm phạm sở hữu ở TPHCM ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý, trong thời gian tới, TPHCM và các tỉnh lân cận tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp liên quan đến tài chính ngân hàng, xăng dầu, dịch bệnh… đây là điều kiện mà các thế lực thù địch bên ngoài móc nối bên trong lợi dụng chống phá nước ta. Tình hình trật tự an toàn xã hội trong dịp tết nguyên đán, tết dương lịch cũng diễn biến phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đề nghị Công an TPHCM phải nắm vững tình hình, diễn biến về trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị hàng ngày, hàng giờ. Qua đó, tham mưu lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM đề ra các chủ trương, chỉ đạo sâu sát, kịp thời để huy động hệ thống chính trị… tạo nên một phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp và đi vào chiều sâu.

TPHCM vào dịp tết cũng là mùa khô nên việc đảm bảo an toàn PCCC là cực kỳ quan trọng. Các nội dung phát động của đơn vị về PCCC phải được triển khai sâu rộng đến từng người dân.

Tập trung vào nhóm tội phạm có tổ chức, xâm phạm sở hữu ở TPHCM ảnh 2 Ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, Công an TPHCM tập trung vào nhóm tội phạm có tổ chức, xâm phạm sở hữu. Trong dịp cận tết, các loại đối tượng phạm tội không chỉ ở TPHCM mà các nơi có thể tập trung về TPHCM để thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp, cướp giật...

Trước đó, phát động lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM dự báo thời điểm cuối năm các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại TPHCM.

Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu, lực lượng phải kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội. Trong đó, trọng tâm là trấn áp mạnh mẽ tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản (cướp, giật, trộm cắp tài sản).
Tập trung vào nhóm tội phạm có tổ chức, xâm phạm sở hữu ở TPHCM ảnh 3 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM phát động lễ ra quân. Ảnh: VIỆT DŨNG 

Đẩy mạnh tấn công tội phạm liên quan hoạt động “tín dụng đen”; cờ bạc, nhất là các đường dây, tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022.

Triệt phá tổ chức, đường dây hoạt động mua bán hàng cấm, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, cung cầu cao trong dịp Tết Nguyên đán.

Quyết liệt đấu tranh xử lý, giải quyết dứt điểm các điểm, tụ điểm nghi vấn tàng trữ, mua bán, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM, Đại tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) nhận nhiệm vụ và hứa sẽ thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, ý kiến chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.

Tập trung vào nhóm tội phạm có tổ chức, xâm phạm sở hữu ở TPHCM ảnh 4 Đại tá Trần Văn Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Sáng cùng ngày, công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức đã đồng loạt ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tin cùng chuyên mục