Tập trung thực hiện giám sát cấp ủy, người đứng đầu

Ngày 22-10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội thảo trực tuyến chuyên đề “Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ TPHCM trong điều kiện xây dựng chính quyền đô thị”. 
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội thảo trực tuyến “Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ TPHCM trong điều kiện xây dựng chính quyền đô thị”. Ảnh: TH
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội thảo trực tuyến “Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ TPHCM trong điều kiện xây dựng chính quyền đô thị”. Ảnh: TH

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trao đổi một số thông tin về tình hình thực hiện chính quyền đô thị tại thành phố trong thời gian qua.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, khi thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM là không tổ chức HĐND cấp quận, phường. Việc này đặt ra những nội dung liên quan đến cơ chế giám sát, nắm bắt tâm tư của nhân dân và thành phố đã chủ động thực hiện rất tốt. Trong đó, thành phố đã tổ chức hiệu quả các hội nghị đối thoại với nhân dân trên địa bàn các phường đến khu phố để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Dù vậy, đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai sâu, rộng và hiệu quả, nhất là trong giai đoạn người dân dễ bị tổn thương do dịch Covid-19 gây ra.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung thực hiện nội dung MTTQ giám sát cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, giám sát UBND TP và các cơ quan tham mưu, giúp việc cho UBND TP. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ và kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của nhân dân; nắm bắt việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan chính quyền.

Ngoài ra, cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện tốt công tác dân vận, làm công tác tư tưởng để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chủ động thích ứng trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục