Tập trung phát triển, nâng cao đời sống người dân

Ngày 10-3, Đảng bộ Khách sạn Bến Thành (REX), thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist) tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Tân, Phó Ban Tổ chức Thành ủy dự đại hội.
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Khách sạn Bến Thành. Ảnh: MAI HOA
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Khách sạn Bến Thành. Ảnh: MAI HOA

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Võ Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Saigontourist, đánh giá cao tinh thần đoàn kết thống nhất của đảng viên trong đảng bộ. Nhiệm kỳ qua, đơn vị đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ mặc dù các chỉ tiêu được giao hàng năm không hề thấp. Từ năm 2015-2019, tổng doanh thu của khách sạn là 2.448,2 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách 655,1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 19,3 triệu đồng/người/tháng. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khách sạn nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí.

Ngày 10-3, Đảng bộ phường 10, quận 11 (TPHCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm đầu tiên trên địa bàn quận 11. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường 10 xác định 10 chỉ tiêu, trong đó nổi bật là chăm lo tốt gia đình chính sách, thực hiện các giải pháp nâng chuẩn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của TP; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của chính quyền từ 95% trở lên; 100% tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn; thực hiện tốt công tác giải quyết kiếu nại tố cáo không để đơn thư tồn đọng...

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy quận 11 đề nghị Đảng bộ phường 10 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, trong đó, chú trọng phát triển các lĩnh vực dịch vụ mới, phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ thương mại gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường. Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Ngô Văn Luận lưu ý Đảng bộ phường 10 phải tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực cho dân; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý và trăn trở vì sự phát triển của địa phương. Tại đại hội, các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường 10 khóa mới gồm 11 đồng chí; đồng chí Trần Thị Phi Yến, tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 10-3, Đảng bộ phường Linh Tây (quận Thủ Đức) tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các giải pháp đồng bộ trên từng lĩnh vực, kết quả thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phường văn minh đô thị được tập trung. Tỷ lệ hộ gia đình, khu phố, đơn vị đạt chuẩn văn hóa hàng năm đều tăng về chất lượng lẫn số lượng và liên tiếp 3 năm liền phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Từ những kết quả trên, đại hội xác định, thời gian tới, phường tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển giáo dục, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và tiếp tục giữ vững phường văn minh đô thị. Trong đó, phường sẽ phát huy ứng dụng khoa học công nghệ để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và chú trọng quản lý trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị. Tại đại hội, các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí. Đồng chí Phan Hồng Điệp tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ mới.

Ngày 10-3, Quận ủy quận 10 (TPHCM) tổng kết công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đến dự. Quận ủy quận 10 chọn 3 cơ sở đảng để tổ chức đại hội điểm gồm Đảng bộ Chi cục Thuế, Chi bộ Tòa án nhân dân và Đảng bộ phường 8. Đại hội 3 cơ sở đều thực hiện đảm bảo đủ 4 nội dung theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kiểm điểm kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị; chú ý nhiều đến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tới, nhất là xây dựng các giải pháp, tập trung đầu tư các lĩnh vực có thế mạnh và lĩnh vực còn nhiều tồn tại, khuyết điểm.

3 cơ sở đảng cũng đã có sự chuẩn bị chặt chẽ trong công tác nhân sự theo quy trình, hướng dẫn của Ban Tổ chức Quận ủy, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ nên khi ra đại hội chính thức, các trường hợp được giới thiệu ứng cử tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đều đúng với số lượng, cơ cấu, danh sách mà cấp ủy triệu tập đại hội đã chuẩn bị; đảm bảo tỷ lệ nữ trong tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục