Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 13-1, tại tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đã chủ trì hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Baodantoc.vn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Baodantoc.vn

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có những bước phát triển ổn định, đời sống người dân được nâng lên, song vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, cần tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giải quyết vấn đề đất đai, ưu tiên đất sản xuất, tập trung giao rừng, khoán rừng để đồng bào có nguồn thu nhập, làm tốt công tác định canh, định cư ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ…

Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung thảo luận nhiều nội dung như: công tác cân đối, bảo đảm nguồn lực và giám sát ngân sách nhà nước đầu tư cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; vấn đề về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số Việt Nam; công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự phát…

Tin cùng chuyên mục