Tập trung làm rõ trọng tâm của Đề án xây dựng nhà nước pháp quyền

Chiều 24-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” có buổi làm việc với Thường trực Tổ biên tập xây dựng đề án để nghe báo cáo về tiến độ xây dựng đề án. 
Chủ tịch nước làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổ biên tập tiếp tục bám sát kết quả nghiên cứu chuyên đề của các cơ quan, ý kiến thành viên Ban chỉ đạo để hoàn thiện dự thảo đề án.

Trong đó, tập trung làm rõ trọng tâm của đề án; phân định rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng từ nay đến 2030 và từ 2030 đến 2045; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội...

Tin cùng chuyên mục