Tập trung giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Ngày 12-5, UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tiếp tục chỉ đạo các xã trên địa bàn huy động lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp đỡ người dân tập trung khắc phục hậu quả do trận lốc xoáy gây ra, thu dọn đồ đạc, sửa chữa lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất; đồng thời, đến động viên thăm hỏi, chia sẻ đối với các hộ dân gặp khó khăn ảnh hưởng thiệt hại.
Tập trung giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy ở Hà Tĩnh

Trước đó, lúc 15 giờ 30 ngày 11-5, trên địa bàn các xã Hương Xuân, Hương Vĩnh, Phú Gia, Phú Phong (huyện Hương Khê) bất ngờ xảy ra trận lốc xoáy mạnh kèm theo mưa lớn kéo dài khoảng 10-20 phút.

Mặc dù trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản, hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng, ước tính ban đầu khoảng 1 tỷ đồng. Trong đó, có hơn 140 nhà ở cùng nhiều nhà bếp, mái che, kiốt kinh doanh… bị tốc mái, hư hỏng (ảnh); hơn 53ha lúa mùa chuẩn bị thu hoạch bị đổ rạp; 3ha bắp cùng nhiều cây keo tràm, cao su, cây ăn quả, rau màu bị gãy đổ. Ngoài ra, một số cột điện cũng bị gãy đổ, hư hỏng gây mất điện cục bộ.

Tin cùng chuyên mục