Tập đoàn HSBC định sa thải 10.000 nhân viên

Hơn 2 tháng sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Ngân hàng HSBC từ chức, tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng của Anh này có kế hoạch sa thải tới 10.000 nhân viên.

Theo tờ Financial Times số ra ngày 7-10, việc cắt giảm nhân sự mới nhất này chủ yếu tập trung vào các vị trí lương cao và là một phần trong chiến dịch cắt giảm chi phí mới của tân CEO Noel Quinn trong bối cảnh HSBC đang vật lộn để thích nghi với tình trạng lãi suất sụt giảm, tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và căng thẳng thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Ngày 5-8 vừa qua, CEO của HSBC John Flint đã tuyên bố từ chức sau chưa đầy 2 năm giữ cương vị này. Theo HSBC khi đó, tập đoàn này “cần sự thay đổi” ở đội ngũ lãnh đạo để đáp ứng những thách thức và nắm bắt cơ hội phía trước.

Tin cùng chuyên mục