Tạo nguồn, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên

Các đại biểu chia sẻ việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong các địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập còn thấp, thiếu nguồn. Bên cạnh đó, tình trạng đảng viên xin ra khỏi Đảng, bị xóa tên do bỏ sinh hoạt Đảng có xu hướng gia tăng…
Ngày 2-8, Quận ủy quận Bình Tân tổ chức tọa đàm “tạo nguồn, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên – thực trạng và giải pháp”.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả như: phân công cán bộ hướng dẫn quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp Đảng; phân công cấp ủy viên, đảng viên trực tiếp phụ trách công tác phát triển đảng viên; bồi dưỡng giáo viên, học sinh ưu tú; công nhân người lao động trong doanh nghiệp để tạo nguồn kết nạp đảng viên.
Tạo nguồn, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên ảnh 1 Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh, Quận ủy quận Bình Tân luôn xác định nhiệm vụ phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Ảnh: VĂN MINH
Cùng với đó, nhiều đại biểu chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên. Trong đó, việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên trong các địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập còn thấp, thiếu nguồn. Bên cạnh đó, tình trạng đảng viên xin ra khỏi Đảng, bị xóa tên do bỏ sinh hoạt Đảng có xu hướng gia tăng…
Về giải pháp, các đại biểu cho rằng cần rà soát nguồn kết nạp Đảng từ quần chúng ưu tú hiện có ở các địa bàn dân cư, trong các tổ chức đoàn thể, trường học, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.
Song song đó, phân công đảng viên hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên khi có dấu hiệu bỏ sinh hoạt Đảng, nhất là đảng viên thường xuyên đi làm việc xa, để kịp thời hướng dẫn sinh hoạt Đảng khi thay đổi nơi cư trú, chuyển công tác…
Tạo nguồn, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên ảnh 2 Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả và những khó khăn, vướng mắc trong việc tạo nguồn, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên. Ảnh: VĂN MINH
Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp nhấn mạnh, Quận ủy quận Bình Tân luôn xác định nhiệm vụ phát triển Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chủ đề buổi tọa đàm rất thiết thực, phù hợp với thực tiễn, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận trong tình hình hiện nay.
Tọa đàm tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá thực trạng, tìm các giải pháp, để triển khai thực hiện, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung trong thời gian tới trên địa bàn quận.
Đi vào một số nhiệm vụ cụ thể, lãnh đạo quận Bình Tân yêu cầu, tập trung triển khai nhiều nhóm nội dung quan trọng để tạo nguồn, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên trong thời gian tới. Trong đó, về thủ tục, hồ sơ kết nạp đảng viên phải rút ngắn thủ tục, đảm bảo khoa học, đúng quy trình, quy định; đồng thời đẩy nhanh quá trình thẩm tra hồ sơ, tránh để lâu, kéo dài. Cùng với đó, đa dạng hóa khâu tổ chức, đánh giá việc học các lớp nhận thức, cảm tình đảng…

Theo Ban Tổ chức Quận ủy quận Bình Tân, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, toàn quận đã kết nạp được 712 đảng viên, trong đó năm 2020 kết nạp 300 đảng viên (đạt 100% chỉ tiêu), năm 2021 kết nạp được 310 đảng viên (đạt trên 103% chỉ tiêu). Trong 7 tháng đầu năm 2022, quận đã kết nạp 124 đảng viên (đạt 41,3% chỉ tiêu). Cùng với đó, quận có 60 đảng viên xin ra khỏi đảng và xóa tên 32 đảng viên.

Tin cùng chuyên mục