Tạo mọi điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh

Sáng 7-10, Hội Nông dân TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2022); tuyên dương "Nông dân tiêu biểu TPHCM" lần thứ XV năm 2022 và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TPHCM năm 2021. 

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Cương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Xuân Điền, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Ôn lại truyền thống, ông Đoàn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM cho biết, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam qua 92 năm hình thành và phát triển. Những đóng góp to lớn của tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Tạo mọi điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh ảnh 1 Gương nông dân sản xuất giỏi được tuyên dương tại buổi lễ

Bên cạnh đó, tổ chức thăm hỏi các thế hệ cán bộ Hội Nông dân thành phố qua các thời kỳ; thực hiện các công trình an sinh xã hội, chăm lo cho cán bộ, hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. 

Năm 2022, cán bộ, hội viên nông dân TPHCM đã và đang nêu cao quyết tâm chính trị, tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia tham gia các phong trào thi đua yêu nước của TPHCM và của Hội Nông dân các cấp phát động.

Qua đó, đã xuất hiện những gương nông dân điển hình, tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm có giá trị, chất lượng, an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Đồng thời, tạo sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, cung cấp lương thực, thực phẩm, nông sản phẩm cho TPHCM trong công tác phòng, chống dịch. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, trước thách thức và cả cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, TPHCM đã tập trung nguồn lực phát triển mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình hoạt động hiệu quả trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học…

Qua đó, tạo điều kiện để nông dân khắc phục khó khăn, chuyển dịch cơ cấu, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt là phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiềm năng và sản phẩm OCOP. 

Cùng với TPHCM, các cấp Hội và hội viên nông dân đã có những chương trình, hoạt động, phong trào thiết thực, góp phần phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo đúng chủ trương, định hướng của TPHCM.

Tạo mọi điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao kỷ niệm chương "Vì giai cấp nông dân cho các cá nhân tiêu biểu"

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Hội Nông dân TPHCM tiếp tục tập trung triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả những chủ trương và giải pháp của Đảng, Chính phủ, Thành ủy, UBND TPHCM đề ra nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển nông nghiệp TPHCM theo hướng đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, trọng tâm là Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2019 – 2025 theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp TPHCM; Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 – 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu… nhằm tạo nên động lực mới về phát triển nông nghiệp.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, tiềm năng của ngành nông nghiệp TPHCM gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học.

Tạo mọi điều kiện để nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tham quan các gian hàng tại hội chợ triển lãm
Bên cạnh đó, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân. Nắm bắt kịp thời khó khăn, kiến nghị để chủ động hỗ trợ và tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp hỗ trợ, tạo điều kiện để hội viên nông dân khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 

Với những thành tích đã đạt được, đồng chí Nguyễn Hồ Hải tin tưởng những gương nông dân tiêu biểu và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tiếp tục tăng gia sản xuất, liên kết và tiêu thụ sản phẩm ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn. Đồng thời, tạo ra những sản phẩm an toàn, có chất lượng, tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, góp phần cùng TPHCM phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác an sinh xã hội.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức tuyên dương 28 gương “Nông dân tiêu biểu TPHCM”; 28 cá nhân, đơn vị có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TPHCM năm 2021 và 77 cá nhân được đề xuất trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” năm 2022.  

Dịp này, Hội Nông dân TPHCM cũng khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam và Hội chợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu TPHCM lần thứ 2 năm 2022.

Tin cùng chuyên mục