Tảo đuôi ngựa xâm chiếm các bãi biển Mexico

Theo nghiên cứu của Đại học tự trị quốc gia Mexico (UNAM), bắt đầu từ năm 2011, tảo đuôi ngựa phát triển mạnh dọc bờ biển tại các bang cực Đông của nước này đã gây ra sự thay đổi của hệ sinh thái làm mất đi màu xanh của nước biển, hủy hoại các rạn san hô. 
Tảo đuôi ngựa xâm chiếm các bãi biển Mexico

Bộ Môi trường và Tài nguyên Mexico cho biết tảo đuôi ngựa sinh sôi cực nhanh trải dài 480km dọc các bãi biển Caribe của Mexico với mật độ trung bình trên 200 tấn/km đang gây ra một thảm họa về môi trường.

Tại các bờ biển của Quintana Roo, cơ quan môi trường phải vớt tới 96.000 tấn tảo/năm để trả lại các bãi tắm cho người dân.

Nhiều khách sạn phải chi tới 6.000 USD/tuần để làm sạch khu vực bãi biển của mình nhằm giữ khách du lịch.

Tin cùng chuyên mục