Tạo điều kiện tốt nhất để quận Phú Nhuận phát triển loại hình kinh tế đêm

Chiều 4-10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cùng lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp tiến hành khảo sát, kết nối tài nguyên du lịch quận Phú Nhuận, trong đó có kinh tế đêm.
Đồng chí Phan Thị Thắng khảo sát tại Công ty cổ phần BluSaigon (quận Phú Nhuận, TPHCM)

Lộ trình khảo sát của đoàn gồm Tổ đình Quán Thế Âm; phố ẩm thực Phan Xích Long; cửa hàng lưu niệm BluSaigon chuyên về bút ngọc trai, bút sơn mài; đình Phú Nhuận - Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Với lợi thế sẵn có, quận Phú Nhuận mong muốn khai thác hiệu quả tuyến phố ẩm thực Phan Xích Long gắn với phát triển kinh tế đêm để thu hút du khách.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Đỗ Đăng Ái, tuyến phố ẩm thực Phan Xích Long dự kiến hình thành trên nền những cơ sở kinh doanh ăn uống hiện thuộc tuyến đường Phan Xích Long, Nguyễn Công Hoan, Cù Lao và các tuyến đường nội bộ thuộc khu quy hoạch Rạch Miễu. Khu vực hiện có gần 250 hộ kinh doanh và gần 600 doanh nghiệp với đủ các loại hình dịch vụ như bệnh viện, trường học, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, ngân hàng; trung tâm thể dục thể thao, nhà hàng,… cùng 204 địa chỉ kinh doanh ngành ăn uống.

Quận kiến nghị TPHCM xem xét chấp thuận chủ trương và thông qua “Đề án xây dựng Phố ẩm thực Phan Xích Long”, đồng thời đề xuất được khai thác, vận hành hệ thống quảng cáo trên dải phân cách đường Phan Xích Long. Song song đó, quận sẽ sử dụng khu vực đường Trường Sa (đoạn đi qua Trung tâm Thể dục thể thao Rạch Miễu) từ 17 giờ đến 23 giờ nhằm tổ chức hình thức kinh tế đêm, kết hợp triển khai các nội dung văn hóa, nghệ thuật vào các ngày cuối tuần. Đây là khu vực biệt lập, không ảnh hưởng đến nhà dân, rất thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện.

Ghi nhận ý kiến của lãnh đạo quận Phú Nhuận cũng như đóng góp từ phía doanh nghiệp du lịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng khẳng định, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để quận Phú Nhuận phát triển loại hình kinh tế đêm, thu hút du khách trong nước cũng như quốc tế đến địa phương nói riêng, TPHCM nói chung.

“Kinh tế đêm không chỉ xuất hiện ở khu vực trung tâm quận 1 như phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện hay ở quận 3 mà còn ở các quận, huyện khác vì đó là nhu cầu có thực của người dân. Tuy vậy, phải làm bài bản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ người dân tốt nhất”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng yêu cầu.

Tin cùng chuyên mục