Tạo điều kiện tối đa để báo chí thông tin về Đại hội XIII của Đảng

Chiều 12-1, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì cuộc họp triển khai các hoạt động của Trung tâm Báo chí, khu trưng bày sách, báo Đại hội XIII của Đảng.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Võ Văn Thưởng hoan nghênh, đánh giá cao công tác chuẩn bị tuyên truyền cho Đại hội XIII của các cơ quan báo chí. Các ý kiến góp ý tại cuộc họp tâm huyết, trách nhiệm, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII. Công tác thông tin, truyền thông phục vụ Đại hội Đảng lần này được đánh giá có tổ chức bài bản, khoa học, có tính chủ động cao so với các đại hội trước, đồng thời được kế thừa kinh nghiệm từ các kỳ đại hội trước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh yêu cầu phải bảo đảm điều kiện tối đa để báo chí đưa tin, thông tin, tuyên truyền tốt nhất trước, trong và sau đại hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cơ quan báo chí nâng cao mức độ tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung tâm Báo chí Đại hội XIII.

Đặc biệt, các phóng viên của các cơ quan báo chí, thông tấn nước ngoài không thể vào Việt Nam do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn sẽ được tạo điều kiện tối đa để thông tin về đại hội nhằm lan tỏa tốt nhất để kiều bào, cộng đồng quốc tế hiểu, biết nhiều hơn về Việt Nam.

Cụ thể, thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên, liên tục qua Trung tâm Báo chí và nhiều kênh khác. Đây là lần đầu tiên có phóng viên các cơ quan báo chí nước ngoài đăng ký theo dõi, đưa tin về đại hội bằng hình thức trực tuyến, do đó, Trung tâm Báo chí phải đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật, phục vụ phóng viên tác nghiệp.

Đối với các phóng viên trong nước và quốc tế dự đưa tin về đại hội sẽ được xét nghiệm Covid-19. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu khu trưng bày sách, báo Đại hội XIII phải bảo đảm yêu cầu về thẩm mỹ, khoa học, sáng tạo, hấp dẫn.

Tại cuộc họp, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành quy chế về hoạt động của Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, quy định chi tiết đối với phóng viên, kỹ thuật viên trong quá trình tác nghiệp, phỏng vấn, ghi hình, lấy thông tin, hình ảnh, dự họp báo. Về quy định phỏng vấn đại biểu, phóng viên cần đăng ký với Trung tâm Báo chí để trung tâm liên hệ với đại biểu, được đại biểu đồng ý và được bố trí địa điểm phù hợp để phóng viên tác nghiệp thuận lợi.

Cuộc họp báo thông báo về việc tổ chức Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra ngay sau lễ khai trương Trung tâm Báo chí vào ngày 22-1.

Tin cùng chuyên mục