Tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ TPHCM phát triển

Sáng 20-10, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TPHCM tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. 
Đến dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TPHCM; Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đông đảo hội viên, phụ nữ tiêu biểu, đại biểu nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ nghệ sĩ…
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ TPHCM phát triển ảnh 1 Các đại biểu nữ bên tượng đài Hồ Chí Minh. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ôn lại truyền thống của Hội LHPN, đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM nhấn mạnh, trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, tổ chức Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đoàn kết và tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ. Qua đó, trở thành điểm tựa tin cậy thiết thân, động viên cổ vũ chị em tiếp tục phát huy những truyền thống và phẩm chất cao đẹp, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ TPHCM phát triển ảnh 2 Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân tuyên dương điển hình phụ nữ tiên tiến. Ảnh: VIỆT DŨNG
Để phát huy vai trò của tổ chức Hội, thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động Hội, Hội LHPN TPHCM thường xuyên nghiên cứu, tổ chức thực hiện các mô hình hoạt động mới, sáng tạo, phù hợp thực tiễn. Một số mô hình phù hợp, hiệu quả đã và đang được nhân rộng cả nước như: Tổ Tư vấn cộng đồng; hệ thống đào tạo trực tuyến…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thay mặt lãnh đạo TP gửi đến quý mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ hội viên phụ nữ TP lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm tốt đẹp.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ TPHCM phát triển ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, trong suốt nhiệm kỳ Đại hội Phụ nữ TPHCM lần thứ X (nhiệm kỳ 2016 - 2021), các cấp Hội của TP đã khẩn trương, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, công trình trọng điểm. Đến nay đã có nhiều chỉ tiêu, công trình của Đại hội đạt và vượt tiến độ đề ra.

Đặc biệt, trong năm 2020, với tình hình khó khăn chung do dịch Covid-19, các cấp Hội đã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của TP, chăm lo thiết thực đến đời sống phụ nữ, trẻ em. Vai trò đại diện của Hội thể hiện rõ nét thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, trẻ em. Đặc biệt là chăm lo, bảo vệ phụ nữ yếu thế, nữ lao động nhập cư, nữ công nhân nhà trọ…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhìn nhận, công tác Hội và phong trào phụ nữ đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với thách thức, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết. “Ngay trong lúc này, dịch Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của TP. Những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập của phụ nữ, đặt ra cho các cấp ủy, chính quyền nhiệm vụ vừa phải giữ vững thành quả phòng chống dịch, vừa tập trung khôi phục phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh. Từ đó, đồng chí đề nghị các tổ chức Hội cần có nhiều cách làm, phần việc để biến những thách thức thành cơ hội, biến cơ hội thành những thành quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của mình trong sự phát triển chung của TP.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ TPHCM phát triển ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tuyên dương điển hình phụ nữ tiên tiến. Ảnh: VIỆT DŨNG
Liên quan đến nhiệm vụ sắp tới, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gợi mở, Hội LHPN TP cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, cũng như trong xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện bình đẳng giới.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ TPHCM phát triển ảnh 5 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tuyên dương điển hình phụ nữ tiên tiến. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ TPHCM phát triển ảnh 6 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm trao kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam năm 2020". Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng với đó, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ TP phát huy vai trò và đóng góp công sức, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP gắn với việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên phụ nữ. Chú trọng đến vấn đề xây dựng gia đình hạnh phúc; giáo dục về những giá trị cốt lõi của đạo đức, của lòng nhân ái, tình yêu thương, trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng, vun vén và duy trì nề nếp trong mỗi gia đình, nhất là gia đình trẻ.

Đặc biệt, đồng chí mong muốn Hội LHPN TP đẩy mạnh hỗ trợ, nâng cao trình độ, năng lực cho phụ nữ. “Làm sao giúp người phụ nữ xóa bỏ tư tưởng tự ti, an phận, hun đúc hơn nữa tinh thần không cam chịu đời sống nghèo nàn, lạc hậu để vươn lên làm giàu, trước hết cho mình, sau đó là cho xã hội”, đồng chí Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” năm 2020 cho 21 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM cũng tuyên dương 40 tập thể và 33 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019. 

* Cùng ngày, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1, TPHCM), Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam. Đây là hoạt động nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam. Tại chương trình, từ sự kêu gọi của Công đoàn Viên chức TPHCM, đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức và người lao động TP đã ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ TPHCM phát triển ảnh 7 Công đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức TPHCM đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Trong năm 2020, công tác nữ công của các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức TPHCM được thực hiện với nhiều mô hình và phong trào hiệu quả. Đã tổ chức lễ kỷ niệm 19 năm Ngày gia đình Việt Nam và biểu dương 68 “Gia đình bền vững, hạnh phúc” từ 30 năm trở lên; trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 162 em học sinh học giỏi với số tiền hơn 500 triệu đồng; tổ chức cho 72 học sinh tham gia trại hè Thanh Đa năm 2020; các công đoàn cơ sở tổ chức chương trình và hội thi video clip “Trung thu yêu thương” và trao tặng 700 phần quà cho các em thiếu nhi là con của công chức, viên chức - người lao động khó khăn, trong đó có 32 em khuyết tật; khen thưởng 33 em học sinh trúng tuyển kỳ thi đại học năm 2020 có số điểm cao. Thông qua phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” đã có 91 nữ công chức, viên chức - lao động được biểu dương cấp Khối.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ TPHCM phát triển ảnh 8 Các công đoàn cơ sở trao số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Riêng trong dịch Covid-19, Công đoàn Viên chức TP đã cùng Liên đoàn Lao động TP chăm lo cho gần 300 nữ công đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với số tiền hơn 372 triệu đồng. Thông qua các hoạt động, Công đoàn Viên chức đã góp phần chăm lo, động viên, khích lệ nữ đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị.

Dịp này, Công đoàn Viên chức TPHCM tuyên dương 10 nữ cán bộ nữ công có thâm niên công tác 10 năm, 15 năm và 20 năm; trao giải thưởng hội thi video clip “Trung thu yêu thương” năm 2020 cho 3 tập thể và 17 cá nhân; trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 84 học sinh giỏi, hoàn cảnh khó khăn, đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2020. 

Tin cùng chuyên mục