Tạo điều kiện để người khuyết tật đóng góp

Tối 13-12, chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2021 được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên tổ chức nhằm tiếp tục lan tỏa những tấm gương sống trách nhiệm, nghị lực trong xã hội. 

Các thanh niên khuyết tật giao lưu tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2021. Ảnh: dangcongsan.vn
Các thanh niên khuyết tật giao lưu tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2021. Ảnh: dangcongsan.vn

Trong số 50 gương mặt được tôn vinh năm nay, có nhiều đại biểu đã đạt thành tích cao trong học tập, lao động và tích cực tham gia công tác hỗ trợ cộng đồng trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Đặc biệt, có nhiều thanh niên đã khởi nghiệp thành công và giúp đỡ cho các bạn cùng hoàn cảnh cải thiện cuộc sống.

Sáng cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã gặp mặt thân mật đoàn đại biểu thanh niên khuyết tật tiêu biểu tham dự chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, lãnh đạo Quốc hội cùng các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, chính sách về pháp luật có liên quan, tạo điều kiện cho người khuyết tật có môi trường thuận lợi hơn để đóng góp cho gia đình, cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục