Tăng tốc, tạo đà phát triển nhanh, bền vững

Ngày 30-11, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức hội nghị lần thứ 19 mở rộng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các đồng chí lãnh đạo TPHCM biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Không trông chờ, ỷ lại

Mở đầu hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải trình bày chương trình, nội dung làm việc tại hội nghị. Sau một ngày làm việc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Dù năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức nhưng TPHCM đã phục hồi nhanh và khá toàn diện. Dự báo đến cuối năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 9% (chỉ tiêu năm 6%-6,5%).

Tăng tốc, tạo đà phát triển nhanh, bền vững ảnh 1

Hội nghị nhận định, trong năm 2023, TPHCM cần tăng tốc, tạo đà phát triển nhanh, bền vững. Dự báo tình hình có những phức tạp, khó lường, đòi hỏi TP phải chủ động, thích ứng linh hoạt hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, không chủ quan thỏa mãn, không trông chờ, ỷ lại. Trong đó, TP tập trung tháo tháo gỡ vướng mắc, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; khơi thông các nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí, nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị thống nhất 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TPHCM 7,5%-8%. Các đại biểu cũng thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023: “Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư”. Trước mắt, TP tập trung lắng nghe chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và hành chính chuyên nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước và toàn hệ thống chính trị TPHCM.

TPHCM nâng cao hiệu quả huy động, sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng thời, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công; tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước. TPHCM khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, bổ sung vốn cho đầu tư chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà ở xã hội, cải thiện môi trường.

Ngoài ra, TPHCM tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và phát huy tối đa nguồn thu từ cổ phần hóa. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. TPHCM chú trọng khai thác tiềm năng kinh tế dịch vụ ven sông, kinh tế đêm. Quan tâm hơn nữa thu hút đầu tư kinh doanh từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường lao động, bất động sản, gắn với phát triển thị trường khoa học, công nghệ…

"Sau một năm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đầy khó khăn thách thức, TPHCM đã lấy lại được những gì đã mất. Với tinh thần “thành phố vì cả nước, cùng cả nước”, toàn hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt mọi thử thách, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra" - Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên.

Cần làm đúng vai và thuộc bài

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đồng chí lưu ý, cần quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, chăm lo xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao chất lượng sống người dân TPHCM. Tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội. TPHCM chú trọng các hoạt động bảo vệ sức khỏe nhân dân, tăng cường kiểm soát và phòng chống dịch; củng cố hệ thống cung cấp thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế; bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh, sớm ngay tại cơ sở. Tập trung bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự xã hội; củng cố phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân trong phòng chống tội phạm và quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm.

Một nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khác, đó là tổng kết Nghị quyết 16 trình Bộ Chính trị. Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố chủ động đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế thực hiện thí điểm những vấn đề mới trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tập trung tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu, thích ứng; phát triển kinh tế số và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số…

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM nhận xét, điểm nổi bật trong công tác xây dựng Đảng tại TPHCM đó là phương thức, mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. “Có nghĩa là làm đúng vai, thuộc bài, luôn ý thức choàng gánh, bọc lót cho nhau kịp thời. Đây là những bài học mà TPHCM cần phải phát huy trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Văn Nên đúc kết. Đồng thời, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu triển khai mạnh mẽ Kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, giám sát, tự phát hiện xử lý của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò của người dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Trong đó, phát huy những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ địa phương, cơ sở để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xử lý, giải quyết những vấn đề người dân kiến nghị, những vụ việc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề báo chí phản ánh.

Đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những bất cập, vi phạm, những hạn chế yếu kém; tập trung giải quyết các khiếu kiện liên quan việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư, không để phát sinh phức tạp. Để từ đó, TPHCM tiếp tục kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng mục tiêu đề ra. Đó là khu đô thị hiện đại, trung tâm tài chính khu vực, hạt nhân của đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã điểm lại các hoạt động nổi bật của HĐND TPHCM trong năm 2022 và đề xuất một số nội dung trọng tâm.

Tăng tốc, tạo đà phát triển nhanh, bền vững ảnh 2 Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cụ thể, Chủ tịch HĐND TPHCM đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM quan tâm xây dựng đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến, bảo quản hàng hóa sản phẩm bên cạnh phát triển các dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã được phê duyệt; đề án xây dựng phát triển ngành công nghiệp dược. Đồng chí cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM quan tâm chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các dự án trong danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó, phân tích thống kê các dự án theo từng lĩnh vực, có giải pháp ưu tiên bố trí vốn. Đồng thời, đảm bảo bố trí đủ vốn để thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là vốn để chi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong cải cách hành chính, UBND TPHCM cũng cần tập trung các nội dung mà thành phố bị đánh giá thấp trong những năm qua. Tập trung việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với tất cả cán bộ có nhiệm vụ tương tác trực tiếp với người dân.

Tin cùng chuyên mục