Tặng quà tại tỉnh Tây Ninh và các đơn vị nơi tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh sẽ dùng toàn bộ số tiền được hỗ trợ mua thêm khẩu trang và trang bị thiết bị, vật dụng cần thiết đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân Việt Nam và Campuchia trên các tuyến biên giới trong khu vực cùng cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chốt cắm dọc đường biên giới trong tỉnh.

Trong 2 ngày 28 và 29-4, Cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Tây Ninh cùng “Chiến dịch Social for good-Facebook” tổ chức tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Hội Chữ Thập đỏ Campuchia, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, các Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM,  Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi, Bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 tại Cần Giờ, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM và 10 Hội Chữ Thập đỏ Bệnh viện tại TPHCM, góp phần đảm bảo sự an toàn hơn cho các lực lượng tham gia công tác nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, Cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm và tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh 200 triệu đồng tiền mặt, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tây Ninh tặng Hội Chữ thập đỏ Campuchia 60.000 khẩu trang y tế và 300 bộ trang phục bảo hộ y tế PPE, tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia 15.000 khẩu trang vải, 22.500 khẩu trang y tế và 100 triệu đồng tiền mặt tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh); phối hợp “Chiến dịch Social for good-Facebook” tổ chức tặng các Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới TPHCM, Bệnh viện Bệnh lý hô hấp cấp tính Củ Chi, Bệnh viện chuyên điều trị Covid-19 tại Cần Giờ, Trung Tâm Cấp cứu 115 TPHCM và 10 Hội Chữ Thập đỏ Bệnh viện tại TPHCM tổng số 30.500 hộp nước cam ép Vfresh 180ml – Vinamilk… 

Ông Võ Tuấn Ngọc, tham tán, Trưởng phòng công tác vận động Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia nhận quà tặng của Cơ quan đại diện phía Nam - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, thời gian qua, Cơ quan đại diện phía Nam đã tiếp nhận ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp và đã triển khai hỗ trợ vật phẩm, hàng hóa cho các bệnh viện điều trị Covid-19 và trung tâm cách ly của TPHCM. Với nhiều chương trình hỗ trợ ý nghĩa, sự chung tay đóng góp của cộng đồng, mong rằng Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh. Thông qua chương trình tặng quà cho các đơn vị tại Vương quốc Campuchia, Hội chữ Thập đỏ 2 nước Việt Nam và Campuchia cũng sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, vun đắp hơn nữa mối quan hệ này phát triển tốt đẹp, bền vững muôn đời, vì lợi ích nhân dân 2 nước Việt Nam và Campuchia. 

Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh sẽ dùng toàn bộ số tiền được hỗ trợ mua thêm khẩu trang và trang bị thiết bị, vật dụng cần thiết đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân 2 nước trên các tuyến biên giới trong khu vực và cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các chốt cắm dọc đường biên giới trong tỉnh.

Tin cùng chuyên mục