Tặng quà các đơn vị phòng chống dịch

Chiều 27-4, TPHCM tổ chức đoàn đến thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài (thứ 3 từ trái sang) tặng quà Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài (thứ 3 từ trái sang) tặng quà Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM

Theo đó, đoàn công tác số 2 do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã tới thăm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP, Trung tâm Y tế quận Tân Phú và Trung tâm Y tế quận 12.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài đánh giá cao vai trò của các trung tâm khi vừa là tuyến đầu trong kiểm soát, ngăn chặn dịch, vừa là nơi cung cấp tài liệu thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả tới nhân dân. Đồng chí gửi lời tri ân tới các thầy thuốc, những chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận chống dịch Covid-19, luôn dồi dào sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của lãnh đạo và người dân TP. Dịp này, đoàn đã tặng quà, hiện kim cho 3 đơn vị. Đây là số tiền do Ủy ban MTTQ TPHCM tiếp nhận từ các mạnh thường quân và nhân dân TP tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Từ ngày 20-3 đến 27-4, Ủy ban MTTQ TPHCM tiếp nhận số tiền, hàng là hơn 169,957 tỷ đồng của 6.647 đơn vị, cá nhân ủng hộ. Trong đó, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 là 148,614 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn hơn 21,343 tỷ đồng. Đến nay đã phân phối tiền, hàng, với tổng trị giá hơn 47,067 tỷ đồng, trong đó chi 7 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn, mặn; chi hỗ trợ phòng chống dịch 40,067 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục