Tăng giải pháp giám sát, đánh giá thị trường

Bộ Công thương cho biết, gần đây lực lượng chức năng đã triệt phá một số vụ vi phạm nghiêm trọng như: Vụ sản phẩm VINACA giả thuốc chữa bệnh, khăn lụa Khaisilk, 14.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại của Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam giả nhãn mác Hàn Quốc, New Zealand. Hay một số doanh nghiệp kinh doanh đường nhập lậu, giả mạo xuất xứ hàng hóa tại Kiên Giang, Long An, TPHCM, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế; nhiều vụ xăng dầu giả, nhập lậu…

Trước tình hình trên, Bộ Công thương đã có văn bản chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường các giải pháp giám sát thị trường, chủ động thu thập thông tin, đánh giá thị trường để xây dựng phương án đấu tranh chuyên đề; tăng cường hợp tác với các hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp chia sẻ, cung cấp thông tin và hỗ trợ kiểm tra, xử lý tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt là nạn sản xuất, kinh doanh hàng giả nguồn gốc xuất xứ và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu có uy tín trên thị trường.

Theo đánh giá của Bộ Công thương, công tác phòng chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều mặt hạn chế, bất cập và khó khăn do phương thức, thủ đoạn của các đối tượng này rất đa dạng. Đối với hàng hóa đòi hỏi sử dụng công nghệ cao, khó sản xuất thì các đối tượng thường đặt sản xuất gia công ở nước ngoài sau đó chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Đối với hàng hóa không đòi hỏi kỹ thuật cao, mẫu mã đơn giản, giá rẻ phù hợp đa số người lao động có thu nhập thấp, thường được sản xuất ngay trong nước, tại các khu công nghiệp, làng nghề... Trong khi đó, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, chủ yếu vẫn là xử lý vi phạm hành chính, ít vụ việc bị khởi tố hình sự, xử lý dân sự ít. Một số văn bản quy phạm pháp luật chưa thống nhất gây khó khăn cho lực lượng thực thi.

Tin cùng chuyên mục