Tăng cường xử lý tình trạng người ăn xin

Ngày 20-12, lãnh đạo UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa họp bàn với 30 phường, xã và các đơn vị liên quan để xử lý tình trạng người ăn xin trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP Biên Hòa đề nghị các địa phương tăng cường trong công tác phối hợp, không để tình trạng xử lý địa bàn này đối tượng ăn xin lại chạy qua địa bàn khác, Phòng LĐTB-XH phối hợp với Công an TP Biên Hòa rà soát nắm rõ các đối tượng ăn xin, không để tình trạng chăn dắt ăn xin tại các giao lộ và bến xe, bến tàu. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để các đối tượng ăn xin có nghề nghiệp phù hợp bền vững, từng bước đẩy lùi tình trạng trên, đem lại bộ mặt văn minh hiện đại xứng tầm với thành phố đô thị loại 1 của cả nước.

Theo báo cáo, việc xử lý tình trạng ăn xin và biến tướng của tình trạng này đã được TP Biên Hòa triển khai thực hiện từ năm 2015 và đến nay đã thu gom tập trung hơn 230 người. Riêng năm 2019 đã chuyển đến trung tâm công tác xã hội tỉnh 53 người ăn xin lang thang.

Tin cùng chuyên mục