Tăng cường thanh, kiểm tra đất quốc phòng

Tại hội nghị phiên cuối năm 2017 do Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức ngày 6-1, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy quân khu, khẳng định thời gian tới, Quân khu 7 sẽ thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường biện pháp thanh, kiểm tra; đồng thời kiên quyết xử lý sai phạm trong quản lý.

Ngày 6-1, tại TPHCM, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2017. Tham dự có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Võ Minh Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng lãnh đạo các tỉnh, thành khác trực thuộc Quân khu 7 cũng về dự hội nghị.

Tăng cường thanh, kiểm tra đất quốc phòng ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị 

Tại buổi làm việc, Trung tướng Phạm Văn Dỹ cho biết, năm 2017 lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã chủ động nắm và xử lý có hiệu quả mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiềm lực khu vực phòng thủ và đối ngoại quốc phòng được xây dựng đi vào chiều sâu.

Bên cạnh những thành tích trên, Trung tướng nhìn nhận việc khắc phục sai phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch thao trường huấn luyện trên địa bàn còn chậm. Ngoài ra, số vụ việc vi phạm kỷ luật giảm (giảm 22 vụ so với năm 2016) nhưng vẫn gây mất an toàn giao thông; trường hợp đào ngũ, tự tử còn xảy ra.

Nói về mục tiêu năm 2018, Trung tướng Phạm Văn Dỹ khẳng định Quân khu 7 sẽ thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường biện pháp thanh, kiểm tra; đồng thời kiên quyết xử lý sai phạm trong quản lý.

Ngoài ra, Quân khu cũng đảm bảo việc sử dụng đất quốc phòng đúng quy định, chặt chẽ. Cụ thể, cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với địa phương giải quyết hiệu quả những phát sinh trong quá trình thực hiện dự án Sân bay Quốc tế Long Thành; cũng như vướng mắc, tồn đọng về đất quốc phòng. 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh năm qua, TPHCM triển khai thực hiện nhiều giải pháp về cơ chế đặc thù; trong đó nổi bật là đề án đô thị thông minh. Song song đó, quân và dân TP thực hiện tốt công tác diễn tập phòng thủ dân sự gắn với ứng phó biến đổi khí hậu. Lãnh đạo TP cũng chỉ đạo Bộ tư lệnh TP nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng quân báo, trinh sát; xây dựng lực lượng chính trị vững mạnh.

Đặc biệt, số thanh niên trình độ cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng số tân binh là điểm sáng trong công tác tuyển quân tại TP (30% tân binh có bằng trung cấp trở lên, hơn 40% tân binh tốt nghiệp trung học phổ thông).

Năm 2017, lần đầu tiên Quân ủy Trung ương và Thành ủy TPHCM cũng đã ký kết chương trình phối hợp đến năm 2020.

Tăng cường thanh, kiểm tra đất quốc phòng ảnh 2 Bộ đội TPHCM diễn tập bắn đạn thật

Mặc dù vậy, trên địa bàn TP vẫn còn 46 trụ sở ban chỉ huy quân sự phường, xã chưa đạt yêu cầu. Năm nay, TP sẽ rà soát lại đất công trên địa bàn để sắp xếp lại những trụ sở nêu trên.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Quân khu 7 phối hợp trong việc tăng cường lực lượng tại chỗ; định hướng, tham mưu sử dụng hiệu quả đất quốc phòng.

Hội nghị cũng đã thông qua nhiều chỉ tiêu hoạt động trong năm 2018, gồm: xây dựng 100% phường, xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh; lực lượng dân quân tự vệ chiếm 1.42% dân số; giữ vững tỷ lệ Đảng viên 23,6% (dân quân 19%, tự vệ 35%); bảo đảm 100% lượng dự trữ vũ khí trang bị kỹ thuật, đạn dược; 85% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Buổi chiều, các đại biểu tiếp tục phiên thảo luận.

Tin cùng chuyên mục