Tăng cường quản lý, phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet

Ngày 12-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ TT-TT, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản (NXB) năm 2021. 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, năm 2021, hầu hết các NXB đã chủ động khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, một số nơi, cơ quan chủ quản còn khoán trắng, để NXB tự hoạt động. Hiện tượng dễ dãi của một số NXB cho ra đời những đầu sách vô bổ, thiếu giá trị.

Cùng đó, một số NXB chưa thực sự thích ứng với cơ chế thị trường, chạy theo lợi nhuận đơn thuần, phụ thuộc vào đối tác liên kết, buông lỏng quản lý liên kết, để đối tác liên kết thao túng nội dung ấn phẩm, tạo ra những hệ lụy, ảnh hưởng chức năng định hướng, giáo dục, trang bị tri thức của ngành xuất bản; nhiều ấn phẩm có chất lượng nội dung văn hóa thấp, nhận thức lệch lạc, gây bất lợi cho công tác tư tưởng của Đảng.

Để khắc phục tình trạng đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, năm 2022 cần tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục.

Cơ quan chủ quản cần đặc biệt quan tâm, có chính sách hỗ trợ, đầu tư đối với hoạt động của các NXB. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của NXB theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản. Phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để chỉ đạo xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt động của NXB…

Tin cùng chuyên mục