Tăng cường kiểm soát thị trường hàng hoá Tết Tân Sửu 2021

Trưa nay 9-2, văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia gửi thông tin cho báo chí thông báo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa ký công văn hoả tốc yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm soát thị trường hàng hoá Tết Tân Sửu 2021.
Lực lượng công an và quản lý thị trường vừa ra quân bắt gọn ổ sản xuất rượu Việt Nam gắn mác ngoại tại chợ Đô Nghĩa (Hà Đông - Hà Nội)

Theo đó, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia Đinh Tiến Dũng vừa ký công văn hoả tốc số 02 gửi ban chỉ đạo 389 của các bộ ngành và các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

Theo báo chí phản ánh thời gian vừa qua, lợi dụng dịp trước và sau Tết Nguyên đán, các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả tung ra thị trường các sản phẩm giả, nhái tràn lan nhằm kiếm lời bất chính.

Vì vậy, Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Qua công tác kiểm tra, xử lý, kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp.

Trước đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ như tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới; các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại... Phân công rõ trách nhiệm quản lý, kiểm soát địa bàn cho từng cơ quan chức năng thuộc địa phương và của trung ương đóng tại địa bàn.

Lực lượng chức năng ra quân ngăn chặn một vụ sản xuất rượu không rõ nguồn gốc, nhái giả nhãn mác tại quận Hà Đông - Hà Nội
Tăng cường kiểm soát thị trường hàng hoá Tết Tân Sửu 2021 ảnh 3 Rượu đóng can rót vào các hũ lọ dán mác ngoại vừa bị bắt tại chợ Đô Nghĩa (Hà Đông - Hà Nội)

Xây dựng phương án tổ chức lực lượng, phương tiện và duy trì kiểm soát biên giới chặt chẽ, tăng cường kiểm soát tuyến đường bộ từ biên giới vào nội địa, ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhóm các mặt hàng cấm, các hàng hoá ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội như ma tuý, vũ khí, pháo nổ... hoặc hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán như: ngoại tệ, xăng dầu, gia súc, gia cầm, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp... Đặc biệt chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục