Tăng cường hợp tác, phát triển bền vững với 6 tỉnh Vương quốc Campuchia

Ngày 6-2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cùng Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ngành tỉnh cùng lãnh đạo 3 huyện biên giới đã tiếp và làm việc với lãnh đạo 6 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia về tổng kết tình hình hợp tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
Quang cảnh buổi làm việc

Hai bên đã nghe báo cáo về tình hình hợp tác đối ngoại giữa tỉnh Bình Phước với 6 tỉnh nước ban. Cụ thể, hiện Bình Phước có 4 dự án đầu tư vào Campuchia với tổng vốn đăng ký trên 148 triệu USD. Các dự án chủ yếu đầu tư trong lĩnh vực trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh các sản phẩm cây cao su, điều. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 279,901 triệu USD (tăng 42,12% so với cùng kỳ), trong đó xuất khẩu đạt 84,864 triệu USD...

Về hợp tác phân giới cắm mốc, năm 2012 tỉnh Bình Phước cơ bản đã hoàn thành phân giới cắm mốc chính. Kết quả phân giới trên toàn tuyến được 260,433km, trong đó, trên đất liền được 27,809km, trên sông 232,624km. Tính đến tháng 1-2018, tỉnh Bình Phước đã xác định được 177 vị trí tương đương 346 mốc, xây dựng được 281/353 mốc. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của phía Campuchia, nên công tác tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia đã được tiến hành thuận lợi. Trong năm đã quy tập được 177 bộ hài cốt.

Lãnh đạo 6 tỉnh Vương quốc Campuchia khẳng định, mối quan hệ hai dân tộc nói chung và với Bình Phước nói riêng luôn luôn được hai bên củng cố, thắt chặt và ngày càng bền vững.

Tin cùng chuyên mục