Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa TPHCM và Singapore

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định TPHCM luôn chú trọng phát triển quan hệ hợp tác trong tất cả lĩnh vực với Singapore, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ cao...
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Kho Ngee Seng Roy, tân Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Kho Ngee Seng Roy, tân Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chiều 24-7, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp ông Kho Ngee Seng Roy, tân Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM, đến chào ra mắt nhân dịp nhiệm kỳ mới. 

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore, trong đó có quan hệ giữa TPHCM và Singapore không ngừng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết TPHCM đang chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, trong đó xác định các chiến lược về phát triển đô thị, quản lý đô thị, phát triển nhà; phát triển giao thông; xử lý nước thải; quản lý đất đai và TPHCM mong muốn Singapore là đối tác chiến lược của TPHCM trong các lĩnh vực này.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thông báo với ông Kho Ngee Seng Roy về tình hình kinh tế - xã hội và phương hướng phát triển của TPHCM, trong đó nhiều cơ hội đi kèm thách thức.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định TPHCM luôn chú trọng phát triển quan hệ hợp tác trong tất cả lĩnh vực với Singapore, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ cao; xem việc phát triển các khu công nghệ cao là động lực quan trọng phát triển kinh tế của TPHCM.

Về hợp tác về giáo dục với Singapore, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn nâng tỷ lệ các trường tại TPHCM đạt tiêu chuẩn quốc tế thông qua hợp tác với Singapore về đào tạo hiệu trưởng, nâng cao giá trị bằng cấp, chuẩn hóa giáo viên sao cho tiêu chuẩn các trường vừa có tính quốc tế vừa mang tính dân tộc. Nhắc tới hợp tác giáo dục đại học với Singapore, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết TPHCM tập trung vào 7 lĩnh vực: quản lý  doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, quản lý nhà nước, thông tin truyền thông, trí tuệ nhân tạo - tự động hóa, y tế và du lịch.

Ông Kho Ngee Seng Roy cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo TPHCM, đồng thời đánh giá cao vai trò của TPHCM là thành phố năng động. Theo ông, đó là lý do du khách Singapore đến TPHCM năm 2018 tăng 40%; doanh nghiệp Singapore xem TPHCM là điểm đến đầu tư và làm ăn hàng đầu.

Tân Tổng Lãnh sự Singapore thông báo với lãnh đạo TPHCM việc 40 doanh nghiệp Singapore vừa đến Hà Nội và TPHCM kết nối các công ty khởi nghiệp sáng tạo. Trong chuyến thăm này, Singapore chính thức thông báo mở rộng “Liên minh Đổi mới sáng tạo toàn cầu” (Global Innovation Alliance - GIA 1) tại TPHCM. GIA 1 nhằm kết nối các công ty khởi nghiệp công nghệ của Singapore với thị trường đổ­i mới sáng tạo tại Việt Nam, cũng như đẩy mạnh sự hợp tác giữa Singapore và Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục