Tăng cường bảo vệ 251 loài động vật hoang dã

Trước thềm hội nghị 183 nước thành viên công ước Liên hiệp quốc về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật nguy cấp thứ 18 (CITES CoP18) tại Thụy Sĩ (tổ chức vào giữa tháng 8-2019).

CITES CoP18 thống nhất điều chỉnh quy định buôn bán quốc tế các loài hoang dã; kêu gọi lãnh đạo các nước cùng hành động trước nguy cơ tuyệt chủng các loài động vật, thực vật nguy cấp.

Theo đó, 251 loài động vật hoang dã sẽ được cân nhắc để tăng cường bảo vệ từ vấn nạn buôn bán thương mại quốc tế, bao gồm hươu cao cổ, voi châu Phi, tê giác trắng phương nam, cá mập Mako, cá đuối, rùa sao Ấn Độ, ếch thủy tinh…

Trong đó, Việt Nam tìm kiếm sự bảo vệ tốt hơn cho loài rùa, như rùa hộp trán vàng (hoặc là rùa hộp bua rê) đang bị truy lùng buôn bán làm thú cưng hay làm thức ăn cho người.  

Theo báo cáo của Liên hiệp quốc vừa công bố, các loài động vật, thực vật hoang dã đang bị suy giảm với tốc độ chóng mặt do việc khai thác trực tiếp là mối đe dọa hàng đầu.

1 triệu trong số khoảng 8 triệu loài trên thế giới đang bị đe dọa tuyệt chủng. Hơn 40% các loài lưỡng cư và hơn 1/3 của tất cả các động vật biển đang bị đe dọa. 

Tin cùng chuyên mục