Tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tham gia phá án vụ cướp tiền ngân hàng tại Hà Nội

Ngày 29-7, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký Quyết định tặng bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích đột xuất trong điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng cướp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Ngọc Khánh, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Như Báo SGGPO đã thông tin, sau khi xảy ra vụ cướp Ngân hàng BIDV, chi nhánh Ngọc Khánh vào sáng ngày 27-7, ngay trong đêm 28 và rạng sáng 29-7, Công an quận Đống Đa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt được hai đối tượng gây án.

Danh tính hai đối tượng được xác định là Phùng Hữu Mạnh (trú tại phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) và Hoàng Ngọc (trú tại phố Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm). 

Tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tham gia phá án vụ cướp tiền ngân hàng tại Hà Nội ảnh 1 Đối tượng Mạnh và Ngọc tại cơ quan công an
Vụ cướp táo tợn khi hai đối tượng sử dụng súng tự chế được mua trên mạng để thực hiện hành vi cướp tiền tại chi nhanh ngân hàng trên. Số tiền được xác định là hơn 900 triệu đồng; sau khi cướp được số tiền, hai đối tượng dùng súng khống chế người dân rút tiền tại cây ATM trước cửa chi nhánh để cướp chiếc xe máy tẩu thoát.
Bước đầu, tại cơ quan công an, hai đối tượng khai, do Hoàng Ngọc làm ăn thua lỗ và nợ nần nhiều tiền, đã nảy sinh ý định cướp tiền của ngân hàng. Ngọc quen Mạnh từ trước nên đã rủ cùng tham gia phi vụ này. Mạnh vốn không nghề nghiệp, ham cờ bạc nên đã gật đầu đồng ý.

Đối tượng Ngọc đã lên mạng xã hội tìm mua khẩu súng tự chế với giá 12 triệu đồng, trong khẩu súng này có 13 viên đạn. Trong đó, Ngọc tính toán viên đạn thứ nhất sẽ bắn vào công an phường, viên thứ hai bắn vào khách hàng đang giao dịch ở ngân hàng, nhưng đồng bọn không đồng ý với phương án đó và đề nghị chỉ bắn chỉ thiên để dọa.

Hai đối tượng thống nhất phương án và số phần trăm ăn chia sau khi cướp được tiền, trong đó đối tượng chủ mưu là Ngọc hưởng 70%, Mạnh hưởng 30%. 

Tại cơ quan công an, thông tin hai đối tượng cũng được làm rõ. Theo đó, trước khi gây ra vụ án trên, cả hai đều chưa có tiền án tiền sự. Mạnh là đối tượng lang thang, chuyên cờ bạc; còn Hoàng Ngọc từng là Tổng giám đốc GNN Express (một Công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh), nay đã phá sản.

Hoàng Ngọc còn khai, do thiếu kinh nghiệm trong kinh doanh, đối tượng phải đi vay lãi suất 15% mỗi tháng để công ty hoạt động, nên “lãi mẹ đẻ lãi con”, dẫn đến việc không còn khả năng thanh toán, chi trả. 

Hiện, các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an quận Đống Đa khẩn trương củng cố hồ sơ, tài liệu, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục