Tân Thủ tướng Anh cam kết thực hiện Brexit đúng hạn chót

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức thủ tướng Anh, ông Boris Johnson cam kết sẽ đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vào đúng thời hạn chót 31-10.

Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson
Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson

Ngày 24-7, ngay sau khi Thủ tướng Anh Theresa May đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng Elizabeth II, ông Boris Johnson đã đến Cung điện Buckingham để diện kiến Nữ hoàng và nhậm chức Thủ tướng Anh. 

Sau khi chính thức dọn vào số 10 phố Downing, công việc đầu tiên của ông Johnson trên cương vị thủ tướng mới sẽ là thành lập và công bố nội các trong hai ngày 24 và 25-7.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau khi nhậm chức thủ tướng Anh, ông Boris Johnson cam kết sẽ đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, vào đúng thời hạn chót 31-10.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã đệ đơn từ chức. Ông Hammond là người phản đối mạnh mẽ Brexit không thỏa thuận, một khả năng mà ông Johnson không loại trừ trong suốt chiến dịch vận động tranh cử thủ tướng thời gian qua.

Cũng do lo ngại Brexit không thỏa thuận, nhiều quan chức trong Chính phủ Anh cũng quyết định từ chức hoặc thông báo ý định từ chức. Trong đó có Bộ trưởng Tư pháp David Gauke, dự kiến cũng sẽ công bố quyết định từ chức khi Anh có thủ tướng mới.

Tin cùng chuyên mục