Tan học về, nhóm học sinh phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại bãi đất trống

Vụ việc được một số học sinh đi học về ngang qua bãi đất trống ở phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM vào trưa ngày 2-4 nên đã hô hoán cho người dân và báo công an.
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: ĐAN NGUYÊN
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Chiều ngày 2-4, Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ thi thể trẻ sơ sinh còn dây rốn ở khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, một nhóm học sinh tan học đi bộ qua một bãi đất trống ven đường ở con hẻm 574 đường Kinh Dương Vương (đối diện 1 ngôi chùa) thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân thì phát hiện 1 vật giống thi thể trẻ em.

Tan học về, nhóm học sinh phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại bãi đất trống ảnh 1 Người dân địa phương theo dõi vụ việc. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Lúc này, nhóm lại gần kiểm tra phát hiện vật trên là thi thể trẻ em còn dây rốn nên hô hoán cho người dân địa phương. Sự việc được trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ việc.

Bước đầu, Công an xác định thi thể là một trẻ sơ sinh nam, vẫn còn nguyên dây rốn và tiến hành trích suất camera an ninh tại tuyến đường này để phục vụ việc điều tra. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục